Đời sống

Động đất 2,5 độ vừa xảy ra ở Đà Nẵng, hé lộ vùng từng ghi nhận hơn 1.000 trận rung chấn

Một trận động đất có độ lớn 2,5 vừa xảy ra tại khu vực xã Nam Trà My, TP Đà Nẵng, với độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Trong bối cảnh khu vực Quảng Nam cũ từng ghi nhận nhiều trận động đất liên quan hoạt động thủy điện.

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất, trận động đất xảy ra vào lúc 13 giờ 48 phút 14 giây ngày 28/9.Trận động đất có độ lớn M=2,5, xảy ra tại vị trí có tọa độ 15,158 độ vĩ Bắc - 108,202 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Tâm chấn được xác định tại khu vực xã Nam Trà My, TP Đà Nẵng. Cấp độ rủi ro thiên tai của trận động đất được xác định là 0. Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Các khoa học Trái đất cho biết đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Theo ông Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Các khoa học Trái đất, các trận động đất được hệ thống ghi nhận với địa danh Đà Nẵng nhưng thực tế chủ yếu phân bố trên địa bàn Quảng Nam cũ, không phải khu vực nội thành Đà Nẵng. Khu vực này nằm trong vùng có hoạt động địa chấn được các cơ quan chuyên môn theo dõi nhiều năm qua. Đáng chú ý là vùng nguồn thuộc khu vực Quảng Nam cũ, trong đó có khu vực Kon Plông lân cận và thủy điện Sông Tranh 2. Tại khu vực Sông Tranh 2, trận động đất lớn nhất từng được ghi nhận có độ lớn 4,7, xảy ra ngày 15/11/2012.

Động đất ở xã miền núi của Đà Nẵng

Theo lãnh đạo Viện Các khoa học Trái đất, hoạt động động đất tại khu vực chủ yếu ở mức nhỏ, từ yếu đến trung bình, rủi ro nhìn chung không cao. Từ năm 2021 đến nay, khu vực Kon Plông đã ghi nhận hơn 1.000 trận động đất. Theo các chuyên gia, đây là vùng có hoạt động động đất nhưng cường độ cực đại được đánh giá không vượt quá khoảng 5,5 độ.

Phần lớn các trận động đất tại Kon Plông được xác định là động đất kích thích, có liên quan đến quá trình tích nước hồ thủy điện và sự gia tăng áp lực lên các đới đứt gãy. Một số trận động đất dù có độ lớn không quá cao nhưng vẫn có thể gây rung lắc trên phạm vi tương đối rộng. Ngày 21/3, một trận động đất có độ lớn 3,6 xảy ra tại Măng Bút, khiến người dân ở một số khu vực ven biển cảm nhận rõ rung lắc trong vài giây.

Trận động đất xảy ra tại Nam Trà My chiều 28/9 có độ lớn 2,5, thấp hơn nhiều so với trận động đất 4,7 từng được ghi nhận tại khu vực Sông Tranh 2. Với cấp độ rủi ro thiên tai bằng 0, cơ quan chuyên môn chưa ghi nhận cảnh báo rủi ro cao từ trận động đất này. Tuy nhiên, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần vẫn tiếp tục theo dõi các thông số địa chấn tại khu vực để kịp thời cập nhật nếu có diễn biến mới.

Việc quan trắc được thực hiện thường xuyên nhằm đánh giá hoạt động địa chấn tại khu vực Quảng Nam cũ và các vùng lân cận, đặc biệt trong bối cảnh Kon Plông và khu vực Sông Tranh 2 là những nơi từng ghi nhận nhiều trận động đất trong những năm qua.