Bên trong nhóm 'con ghét bố mẹ' với 40.000 thành viên trên mạng xã hội có gì? Nhiều tâm sự gây chú ý
Nhóm Facebook 'con ghét bố mẹ' thu hút khoảng 40.000 thành viên, trong nhóm có nhiều người chia sẻ mâu thuẫn gia đình, cảm xúc tiêu cực và những điều khó nói với cha mẹ.
Trên Facebook, nhóm mang tên “con ghét bố mẹ” đang có khoảng 40.000 thành viên. Nội dung được đăng tải chủ yếu xoay quanh đời sống gia đình, những bất đồng giữa cha mẹ và con cái cùng cảm giác không được thấu hiểu.
Không ít bài viết là những lời tâm sự cá nhân. Với một số người, đây đơn giản là không gian để bộc lộ những cảm xúc khó nói hoặc chia sẻ trải nghiệm liên quan đến mối quan hệ trong gia đình.
Bên cạnh các câu chuyện cá nhân, nhóm cũng xuất hiện nhiều bài đăng sử dụng ngôn từ thể hiện sự tiêu cực. Một tài khoản ẩn danh viết: "Bây giờ mình không cảm thấy còn chút cảm xúc nào với bố mẹ nữa luôn".
Một số thành viên khác bày tỏ sự lo lắng trước việc trẻ vị thành niên có thể tham gia những cộng đồng mang nội dung tiêu cực. Một người viết: "Là một người mẹ, mình nghe tên nhóm mà thấy buồn. Trong nhóm có các cháu nhỏ còn bé, sợ các cháu suy nghĩ tiêu cực".
Trên mạng xã hội, khi tìm kiếm cụm từ “ghét cha mẹ”, người dùng cũng có thể bắt gặp nhiều hội nhóm với tên gọi trực diện như “Hội những người ghét cha mẹ”, “Con ghét bố mẹ”... Nội dung trong các nhóm này thường xoay quanh những mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái.
Một số trạng thái được viết trong lúc bức xúc như “Bố mẹ lúc nào cũng áp đặt”, “Tại sao lúc nào cũng so sánh con với người khác?”, “Chỉ muốn ra khỏi nhà”... Phía dưới các bài đăng thường xuất hiện những bình luận đồng cảm như “Nhà mình cũng thế”, “Mình hiểu cảm giác đó”, “Bạn không cô đơn”.
Tuy nhiên, việc một người tham gia nhóm có tên mang sắc thái tiêu cực không đồng nghĩa họ có suy nghĩ hoặc hành vi lệch chuẩn. Điều đáng chú ý hơn là nội dung được chia sẻ, cách các thành viên tương tác và tác động của những nội dung đó đối với người tham gia.
Đáng lưu ý, trong nhóm cũng có bài đăng cảnh báo nguy cơ trẻ vị thành niên bị người lạ lợi dụng tâm lý để dụ dỗ bỏ nhà hoặc bắt cóc. Đây là vấn đề khiến việc tiếp cận và lan truyền các nội dung trên những cộng đồng mạng có nhiều thành viên nhỏ tuổi cần được quan tâm.