Đời sống

Lời kể của bé 5 tuổi nghi bị bạo hành ở Tây Ninh: Bị cô giáo đánh đến chảy máu, vùi đầu vào xô nước?

Liên quan đến vụ việc đang gây xôn xao dư luận tại Tây Ninh khi hai phụ huynh cùng lúc gửi đơn tố cáo giáo viên của một trường mầm non tư thục có hành vi bạo hành con mình. Các bé kể nhiều lần bị đánh, ép úp mặt vào tường, đưa vào nhà vệ sinh và có những biểu hiện hoảng loạn sau khi đến lớp. 

Hai phụ huynh đồng loạt tố cô giáo mầm non bạo hành trẻ, nhiều lời kể gây ám ảnh

Ngày 3/7, dư luận đặc biệt quan tâm đến vụ việc hai phụ huynh tại tỉnh Tây Ninh đồng loạt gửi đơn đến Công an tỉnh Tây Ninh cùng nhiều cơ quan chức năng, đề nghị điều tra nghi vấn giáo viên Trường Mầm non tư thục T.V.A.2 có hành vi bạo hành trẻ trong quá trình giảng dạy.

Người đầu tiên gửi đơn là chị Đoàn Thị Tuyết Trâm (30 tuổi, ngụ xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh). Theo chị Trâm, con gái chị là bé A.N. (5 tuổi) theo học tại Trường Mầm non tư thục T.V.A.2 từ tháng 9/2025 và do cô giáo N.H. trực tiếp phụ trách.

Chị Trâm cho biết trong suốt thời gian đi học, con gái nhiều lần kể với gia đình việc bị cô giáo dùng cây đánh vào tay, bắt đứng úp mặt vào tường trong thời gian dài và không cho uống nước.

Gia đình từng nhiều lần phản ánh sự việc với giáo viên cũng như ban giám hiệu nhà trường nhưng theo chị, vụ việc không được giải quyết thỏa đáng.

Đỉnh điểm xảy ra vào giữa tháng 5 khi bé tiếp tục kể bị cô giáo đưa vào nhà vệ sinh, tạt nước vào mặt, ép uống nước dưới nền nhà vệ sinh, đánh vào đầu và dọa nếu kể với người lớn sẽ tiếp tục bị phạt.

Sau những lần đi học, theo lời người mẹ, bé A.N. xuất hiện hàng loạt biểu hiện bất thường như đau đầu, sốt, sổ mũi, quấy khóc và đặc biệt tỏ ra vô cùng sợ hãi mỗi khi nhắc đến việc đi học hoặc nghe tên cô giáo chủ nhiệm.

Cháu bé diễn tả lại hành động cô giáo bắt thực hiện

Lo lắng trước tình trạng của con, ngày 20/5, gia đình đưa bé đến Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) để kiểm tra sức khỏe.

Theo thông tin do phụ huynh cung cấp, các bác sĩ chẩn đoán bé bị chấn thương phần mềm vùng đầu và tay trái.

Ngay ngày hôm sau (21/5), chị Trâm đã gửi đơn tố cáo đến Công an xã Mỹ Hạnh, đồng thời tiếp tục gửi đơn đến các cơ quan chức năng cấp tỉnh với mong muốn vụ việc được điều tra khách quan.

"Tôi chỉ mong cơ quan chức năng sớm làm rõ sự việc. Nếu có hành vi bạo hành trẻ em thì cần xử lý nghiêm để bảo vệ các cháu nhỏ và tránh những trường hợp tương tự xảy ra", chị Trâm chia sẻ.

Bé A.N. được các bác sĩ chẩn đoán chấn thương đầu và phầm mềm tay trái (Ảnh: Tuyết Trâm)

Không chỉ trường hợp của bé A.N., chị Phạm Thị Xuân Trang (24 tuổi), có con học cùng lớp, cũng đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng về việc con gái mình nghi bị cô giáo bạo hành.

Theo chị Trang, khoảng hơn một tháng trước khi nghỉ học, bé K.H. (5 tuổi) thường xuyên có biểu hiện bất thường như buồn bã, ít nói, hay khóc, giật mình khi ngủ và đặc biệt rất hoảng sợ mỗi khi gia đình nhắc đến tên cô giáo.

Sau nhiều lần động viên, bé kể với mẹ rằng từng bị cô giáo đánh vào tay, đánh vào bụng, nhéo đầu gối, bắt đứng úp mặt vào tường, dùng cán chổi chọc vào bụng.

Đáng chú ý, theo lời kể của bé với gia đình, cô giáo còn nhiều lần kéo bé vào nhà vệ sinh, dìm đầu vào xô nước và đánh vào vùng mũi khiến chảy máu.

Bé cũng cho biết từng bị giáo viên đe dọa không được kể lại với bố mẹ, nếu tiết lộ sẽ bị đánh nhiều hơn.

Lo lắng trước những biểu hiện bất thường của con, ngày 20/5, gia đình chị Trang cũng đưa bé đến Bệnh viện Nhi đồng 1 thăm khám.

Theo kết quả khám bệnh mà phụ huynh cung cấp, các bác sĩ đánh giá bé có dấu hiệu phản ứng stress cấp tính.

Gia đình sau đó đã trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng và đề nghị điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật nếu phát hiện có sai phạm.

Phiếu chuẩn đoán của bé K.H. (5 tuổi) 

Nhà trường lên tiếng, tạm dừng giảng dạy giáo viên bị tố

Liên quan đến vụ việc, đại diện Trường Mầm non tư thục T.V.A.2 cho biết ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của phụ huynh, nhà trường đã chủ động phối hợp với Công an xã Mỹ Hạnh để phục vụ công tác xác minh.

Theo nhà trường, toàn bộ dữ liệu camera giám sát cùng các tài liệu liên quan đã được bàn giao cho cơ quan công an ngay trong ngày phụ huynh phản ánh. Giáo viên bị phụ huynh tố cáo là cô N.H., người trực tiếp đứng lớp.

Hiện cô giáo này đã được nhà trường tạm ngưng công tác giảng dạy để làm việc với cơ quan điều tra.

Đại diện nhà trường khẳng định quan điểm xử lý là minh bạch, không bao che nếu phát hiện có sai phạm.

"Khi phụ huynh phản ánh, nhà trường đã cung cấp camera ngay trong ngày. Chúng tôi đã bàn giao toàn bộ tài liệu cho cơ quan công an và đang chờ kết quả điều tra theo quy định", đại diện nhà trường cho biết.

Công an thông tin kết quả xác minh ban đầu, vụ việc vẫn tiếp tục được làm rõ

Trao đổi về vụ việc, đại diện UBND xã Mỹ Hạnh cho biết địa phương đã làm việc với các phụ huynh, đại diện nhà trường và báo cáo toàn bộ vụ việc đến Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh.

Theo vị đại diện này, quá trình xác minh ban đầu chưa đủ cơ sở để kết luận cô giáo N.H. có hành vi bạo hành đối với hai học sinh như nội dung phụ huynh phản ánh.

Đáng chú ý, trong văn bản thông báo kết quả giải quyết đơn của chị Đoàn Thị Tuyết Trâm ban hành ngày 17/6, Công an xã Mỹ Hạnh cho biết sau khi tiếp nhận trình báo đã tiến hành làm việc với các bên liên quan, thu thập tài liệu, chứng cứ và trích xuất dữ liệu cần thiết.

Kết quả xác minh bước đầu cho thấy chưa phát hiện dấu hiệu phạm tội đối với cô giáo N.H. tại Trường Mầm non tư thục T.V.A.2.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng cho biết việc xác minh vẫn đang được tiếp tục thực hiện theo đúng trình tự, quy định của pháp luật trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.

Hiện vụ việc đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận bởi liên quan đến môi trường giáo dục mầm non và quyền được bảo vệ của trẻ em.

Trong khi hai gia đình vẫn giữ nguyên quan điểm đề nghị các cơ quan chức năng điều tra đến cùng để làm rõ những nội dung tố cáo thì phía nhà trường khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp, cung cấp đầy đủ hồ sơ, dữ liệu phục vụ quá trình xác minh.

Kết luận chính thức về vụ việc sẽ được cơ quan có thẩm quyền công bố sau khi hoàn tất việc thu thập chứng cứ, làm việc với các bên liên quan và đánh giá toàn diện các tài liệu, chứng cứ theo quy định của pháp luật.