Đời sống

Tin bão mới nhất: Bão số 1 Maysak đi nhanh và mạnh hơn, chi tiết các khu vực tại Việt Nam ảnh hưởng

Bão số 1 (Maysak) đang tiếp tục mạnh lên với sức gió giật cấp 10 khi di chuyển trên khu vực Biển Đông. Cơ quan khí tượng cảnh báo từ ngày 4/7, nhiều địa phương sẽ bắt đầu chịu tác động trực tiếp của hoàn lưu bão với gió mạnh, sóng lớn và mưa rất to, trong đó có 3 tỉnh được dự báo ảnh hưởng sớm nhất, buộc các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai phương án ứng phó.

Bão số 1 Maysak chính thức hình thành, giật cấp 10 trên Biển Đông

Sáng sớm ngày 3/7, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực phía tây bắc đặc khu Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão số 1 năm 2026, có tên quốc tế là Maysak. Đây cũng là cơn bão đầu tiên xuất hiện trên Biển Đông trong mùa mưa bão năm nay.

Theo bản tin lúc 6 giờ sáng, tâm bão nằm tại khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 110,1 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 110 km về phía nam. Vùng gần tâm bão có sức gió mạnh nhất cấp 8 (62 - 74 km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong khoảng 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 5 - 10 km/giờ. Đến khoảng 4 giờ ngày 4/7, tâm bão được dự báo nằm trên khu vực ven biển phía tây đảo Hải Nam (Trung Quốc), tại khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 108,8 độ Kinh Đông, tiếp tục duy trì cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Do ảnh hưởng của bão số 1, khu vực phía tây bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, sẽ xuất hiện gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Từ đêm 3/7, vùng gió mạnh tiếp tục mở rộng sang vịnh Bắc Bộ, bao gồm khu vực đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu.

Sóng biển phổ biến cao từ 2 - 4 m, riêng khu vực gần tâm bão đạt 3 - 5 m, biển động rất mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo điều kiện thời tiết nguy hiểm với gió mạnh và sóng lớn có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch cùng nhiều phương tiện hoạt động trên biển.

Bên cạnh đó, hệ thống lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và các công trình ven biển cũng đối mặt nguy cơ bị hư hại. Hoạt động đánh bắt hải sản, vận tải biển và du lịch trên biển có thể phải tạm dừng hoặc bị gián đoạn do ảnh hưởng của bão.

Dự báo đường đi của bão số 1 - cơn bão Maysak trong những ngày tới

Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên là những địa phương chịu tác động đầu tiên

Theo dự báo, từ chiều 4/7, khu vực ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên sẽ bắt đầu chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão số 1.

Các địa phương này có khả năng xuất hiện gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão mạnh cấp 7 - 8, giật cấp 9 - 10. Sóng biển cao từ 2 - 3 m, kết hợp nước dâng do bão khoảng 0,2 - 0,3 m.

Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, gây hư hỏng các công trình tạm, làm gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông.

Trong khi đó, sóng lớn kết hợp với nước dâng có thể gây ngập cục bộ tại các cửa sông, vùng bãi triều và khu vực trũng thấp, đồng thời tác động đến hệ thống đê điều, kè biển và nhiều công trình ven bờ.

Không chỉ gây gió mạnh trên biển, hoàn lưu bão số 1 còn được dự báo sẽ tạo ra một đợt mưa lớn diện rộng tại khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Thời gian mưa tập trung từ đêm 3/7 đến hết ngày 5/7 với lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm. Riêng khu vực Đông Bắc Bộ có lượng mưa từ 150 - 250 mm, nhiều nơi có thể vượt 350 mm.

Đợt mưa kéo dài được đánh giá có nguy cơ gây ngập úng tại các đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Ngoài ra, sản xuất nông nghiệp, giao thông và sinh hoạt của người dân tại nhiều địa phương cũng có thể bị ảnh hưởng đáng kể nếu mưa lớn kéo dài.

Ảnh minh họa 

Khuyến cáo người dân chủ động ứng phó với bão số 1

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo ngư dân và các phương tiện đang hoạt động trên biển cần thường xuyên theo dõi diễn biến của bão số 1 Maysak để chủ động tìm nơi tránh trú an toàn, không đi vào khu vực có gió mạnh và sóng lớn.

Người dân tại các tỉnh ven biển và khu vực có nguy cơ xảy ra mưa lớn cần chủ động chằng chống nhà cửa, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời tiết, cảnh giác với nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất nhằm bảo đảm an toàn về người và tài sản.