Ông Putin thừa nhận sự thật đau lòng sau khi Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu trọng điểm của Nga
Một trong những nhà máy lọc dầu quan trọng nhất miền nam nước Nga bất ngờ bốc cháy dữ dội sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái được cho là của Ukraine. Trong diễn biến đáng chú ý, Tổng thống Vladimir Putin lần đầu công khai thừa nhận Nga đang gặp tình trạng xấu.
Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang khi đêm 28/6, theo các kênh Telegram của Nga, máy bay không người lái (UAV) đã tấn công nhà máy lọc dầu tại thành phố Slavyansk-on-Kuban thuộc vùng Krasnodar Krai, gây ra vụ hỏa hoạn lớn sau hàng loạt tiếng nổ.
Theo lời kể của nhiều nhân chứng, ít nhất một số bể chứa sản phẩm dầu mỏ bên trong nhà máy đã bốc cháy dữ dội. Nhiều đoạn video và hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cột khói đen khổng lồ cùng ngọn lửa đỏ rực bao trùm khu vực nhà máy, có thể quan sát từ khoảng cách rất xa.
Dữ liệu từ hệ thống giám sát cháy rừng và điểm nóng vệ tinh FIRMS của NASA cũng ghi nhận nhiều điểm phát nhiệt tại khu vực nhà máy lọc dầu Slavyansk trong thời điểm xảy ra vụ tấn công, củng cố thông tin về vụ cháy quy mô lớn.
Ngoài nhà máy lọc dầu, các nguồn tin tình báo công khai còn cho biết một vụ cháy có thể đã xảy ra tại cơ sở xử lý khí và ổn định dầu Slavyansk do RN-Krasnodarneftegaz vận hành. Tuy nhiên, thông tin này hiện chưa được phía Nga xác nhận.
Đến nay, chính quyền Nga vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về mức độ thiệt hại cũng như nguyên nhân vụ cháy.
Nhà máy lọc dầu giữ vai trò đặc biệt quan trọng với Nga
Nhà máy lọc dầu Slavyansk được xem là một trong những cơ sở chế biến dầu mỏ lớn nhất khu vực miền nam nước Nga. Đây là nơi sản xuất nhiều loại nhiên liệu quan trọng như dầu hỏa hàng không, dầu khí chân không, xăng thành phẩm, dầu nhiên liệu và nhiều sản phẩm dầu mỏ khác.
Theo các nguồn tin công khai, nhà máy này đóng góp khoảng 9% tổng sản lượng lọc dầu của toàn Khu Liên bang phía Nam của Nga và là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng nhiên liệu cho quân đội Nga cũng như bán đảo Crimea.
Chính vì vai trò chiến lược đó, cơ sở này đã nhiều lần trở thành mục tiêu trong các chiến dịch tập kích bằng UAV của Ukraine kể từ khi xung đột giữa hai nước bùng phát.
Trong những tháng gần đây, Ukraine liên tục mở rộng các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào ngành công nghiệp quân sự và hệ thống năng lượng của Nga.
Mục tiêu của Kiev là làm suy giảm năng lực hậu cần, cắt giảm nguồn thu từ dầu mỏ và gây áp lực lên bộ máy phục vụ chiến dịch quân sự của Moscow.
Trên ứng dụng Telegram, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine vừa tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào hai nhà máy lọc dầu của Nga.
"Các biện pháp trừng phạt tầm xa của chúng tôi đã nhắm vào hai nhà máy lọc dầu ở Nga. Mỗi đòn tấn công đều làm giảm nguồn lực cung cấp nhiên liệu cho cỗ máy chiến tranh của Nga và là một bước tiến nữa hướng tới hòa bình", ông Zelensky viết.
Những tuyên bố này cho thấy Ukraine đang coi hạ tầng năng lượng là mục tiêu trọng điểm trong chiến lược gây sức ép lâu dài đối với Nga.
Ông Putin lần đầu thừa nhận Nga xuất hiện tình trạng thiếu nhiên liệu
Trong cuộc trả lời phỏng vấn được Đài Truyền hình Quốc gia Nga công bố ngày 28/6, Tổng thống Vladimir Putin lần đầu tiên thừa nhận nước này đang gặp "một mức thiếu hụt nhất định" về nhiên liệu sau hàng loạt cuộc tập kích của Ukraine.
Theo ông Putin, các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng đã tạo ra không ít khó khăn cho Nga.
"Những cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu nói chung và cơ sở hạ tầng năng lượng nói riêng đang gây ra khó khăn. Chúng tôi đã ghi nhận mức độ thiếu hụt nhất định, nhưng không đến mức nghiêm trọng", Tổng thống Nga nói.
Ông cho biết ưu tiên hiện nay là tăng cường năng lực phòng không, nhanh chóng sửa chữa các cơ sở năng lượng bị hư hại và đảm bảo nguồn cung nhiên liệu, đặc biệt cho bán đảo Crimea.
Theo nhà lãnh đạo Nga, chính phủ đã có các phương án cụ thể nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt trong thời gian ngắn.
Cũng trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Putin cho rằng các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine không chỉ nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng mà còn hướng đến mục tiêu gây chia rẽ trong xã hội Nga.
Ông nhận định Kiev muốn buộc Nga phải tạm dừng các hoạt động quân sự trên tiền tuyến để tạo lợi thế trong các cuộc đàm phán.
"Chúng tôi sẽ không cho họ cơ hội đó", ông Putin nhấn mạnh, đồng thời khẳng định các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng của Nga không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.
Tổng thống Nga cũng lần đầu tiết lộ Ukraine từng đề xuất hai bên ngừng các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ của nhau. Theo ông, Kiev đưa ra đề xuất này vì các cuộc tập kích của Nga vào lãnh thổ Ukraine gây thiệt hại nặng nề hơn.
Ông Putin tiếp tục cho rằng quân đội Ukraine đang phải rút lui trên nhiều hướng chiến tuyến nên chuyển sang tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng và mục tiêu dân sự để cản trở bước tiến của lực lượng Nga.
Nhà lãnh đạo Nga cũng cáo buộc phương Tây phớt lờ các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Nga, trong khi tiếp tục áp đặt thêm các lệnh trừng phạt mới đối với Moscow.
Hiện giới chức Nga chưa công bố đánh giá chính thức về thiệt hại tại nhà máy lọc dầu Slavyansk. Trong bối cảnh chiến sự bước sang năm thứ năm, các cuộc tập kích bằng UAV nhằm vào hạ tầng năng lượng của cả hai bên đang diễn ra với cường độ ngày càng lớn, làm gia tăng sức ép lên hệ thống hậu cần và kinh tế của Nga.