Nga tức giận đe dọa sau khi Mỹ đưa tin tình báo cho Ukraine: Cảnh báo hậu quả vượt tầm kiểm soát
Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục nóng lên với diễn biến khiến dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm khi Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo việc Washington tiếp tục cung cấp vũ khí và thông tin tình báo cho Kiev có thể kéo theo những "hậu quả khó lường".
Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 25/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Moscow nhiều lần bày tỏ quan ngại với Washington về việc Mỹ tiếp tục chuyển giao vũ khí và chia sẻ thông tin tình báo cho Ukraine.
Theo bà Zakharova, những kết quả đạt được trong các cuộc tiếp xúc tại Alaska từng được kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng cho tiến trình chấm dứt xung đột, tuy nhiên các cam kết này đến nay vẫn chưa được hiện thực hóa.
"Những thỏa thuận đạt được ở Alaska lẽ ra có thể trở thành cơ sở để giải quyết chiến tranh, nhưng chúng vẫn chưa được thực hiện, và một trong các bên đang dần xa rời kết quả của cuộc gặp", bà Zakharova nhấn mạnh.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong các cuộc tiếp xúc với giới chức Mỹ, Moscow liên tục nhấn mạnh rằng việc tiếp tục viện trợ quân sự cho Kiev có nguy cơ làm leo thang căng thẳng.
"Trong các cuộc tiếp xúc với Washington, chúng tôi đã nhiều lần nhấn mạnh rằng việc chuyển giao thiết bị quân sự cho chính quyền Kiev có thể dẫn đến những hậu quả khó lường đối với an ninh khu vực và quốc tế", bà Zakharova tuyên bố.
Theo phía Nga, Mỹ hiện không chỉ hỗ trợ vũ khí cho Ukraine thông qua nguồn tài trợ của các quốc gia châu Âu mà còn cung cấp thông tin tình báo. Nhiều hãng truyền thông phương Tây cho biết các dữ liệu này được quân đội Ukraine sử dụng trong các chiến dịch tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu và hạ tầng năng lượng của Nga.
Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cùng Đặc phái viên của Tổng thống Nga Yuri Ushakov đều cho rằng Washington đang từng bước rút khỏi các nội dung đã trao đổi tại Alaska. Tuy nhiên, phía Mỹ lại đưa ra quan điểm hoàn toàn khác.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định chưa từng tồn tại bất kỳ thỏa thuận chính thức nào được ký kết trong cuộc gặp tại Alaska, qua đó bác bỏ những tuyên bố từ phía Moscow.
Ukraine đồng loạt tấn công nhiều mục tiêu chiến lược trên lãnh thổ Nga
Trong đêm 24 và rạng sáng 25/6, quân đội Ukraine đã tiến hành một trong những đợt tập kích tầm xa đáng chú ý nhất kể từ đầu cuộc xung đột, nhắm vào hàng loạt cơ sở năng lượng quan trọng của Nga.
Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận lực lượng Ukraine đã tấn công kho dầu Poltavskaya tại vùng Krasnodar, nằm cách tiền tuyến khoảng 300 km. Theo Kiev, đây là một mắt xích hậu cần quan trọng phục vụ hoạt động của ngành năng lượng Nga.
Không dừng lại ở đó, cùng ngày, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) thông báo đã thực hiện cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào hai nhà máy lọc dầu Bashneft-Ufaneftekhim và Bashneft-Novoil tại thành phố Ufa, cách khu vực giao tranh khoảng 1.500 km.
Theo SBU, các vụ nổ đã gây ra hỏa hoạn tại cả hai nhà máy. Những hình ảnh được phía Ukraine công bố cho thấy ít nhất hai đám cháy lớn bùng phát sau cuộc tập kích.
Cơ quan này cho biết các mục tiêu bị đánh trúng là các tổ hợp chưng cất dầu thô - bộ phận được xem là "trái tim" trong quy trình chế biến dầu mỏ.
Ông Zelensky tuyên bố sẽ tiếp tục gây sức ép lên Nga
Bình luận về các chiến dịch tấn công tầm xa, Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định đây là phản ứng trực tiếp trước việc Nga tiếp tục tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nhiều thành phố của Ukraine.
Theo ông Zelensky, Kiev sẽ tiếp tục duy trì chiến lược gây sức ép nhằm buộc Moscow phải nghiêm túc quay trở lại bàn đàm phán. "Đây là một phần trong kế hoạch gây sức ép dài hạn của chúng tôi. Phía Nga nên nghĩ đến ngoại giao thực sự thay vì tiếp tục câu giờ. Cuộc chiến cần phải chấm dứt", Tổng thống Ukraine nhấn mạnh.
Ngoài các mục tiêu trên lãnh thổ Nga, truyền thông Ukraine còn đưa tin nhiều vụ nổ lớn xảy ra tại bán đảo Crimea.
Theo các nguồn tin này, hai nhà máy nhiệt điện Tavriyska và Balaklava đã bị tập kích, dẫn tới tình trạng mất điện cục bộ tại một số khu vực.
Nga vừa không kích quy mô lớn trước khi Ukraine phản công
Các cuộc tập kích của Ukraine diễn ra chỉ ít giờ sau khi Nga thực hiện một chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào lãnh thổ Ukraine.
Theo Không quân Ukraine, Nga đã phóng tổng cộng 90 máy bay không người lái các loại, bao gồm Geran, Gerbera, Italmas, các UAV mồi nhử Parodiya cùng một tên lửa đạn đạo Iskander-M được phóng từ Crimea.
Những chiếc UAV này xuất phát từ nhiều địa điểm khác nhau trên lãnh thổ Nga như Kursk, Bryansk, Millerovo, Shatalovo, Oryol, Primorsko-Akhtarsk, đồng thời từ Crimea và các khu vực Donetsk do Nga kiểm soát.
Phía Ukraine cho biết đến sáng 25/6, lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ hoặc chế áp được 83 trong tổng số 90 UAV.
Tuy nhiên, một tên lửa đạn đạo cùng 6 UAV vẫn đánh trúng 7 mục tiêu khác nhau, trong khi mảnh vỡ từ các mục tiêu bị đánh chặn rơi xuống 9 khu vực, gây thêm thiệt hại.
Đến thời điểm hiện tại, phía Nga vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin Ukraine tuyên bố đã tấn công các nhà máy lọc dầu, kho nhiên liệu và cơ sở năng lượng nằm sâu trong lãnh thổ Nga.