Ông Zelensky tuyên bố cứng rắn Nga 'không thể từ chối' gặp mặt Ukraine, nguyên nhân liên quan đến Mỹ
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ đã thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng tổ chức một cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Mỹ theo một hình thức mà ông tin rằng nhà lãnh đạo Nga “khó có thể từ chối”.
“Hôm qua, chúng tôi đã thảo luận với Tổng thống Trump rằng một cuộc gặp như vậy có thể được tổ chức tại Mỹ, theo một hình thức mà ông Putin sẽ khó từ chối, ít nhất là trước Tổng thống Trump. Chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra”, ông Zelensky phát biểu.
Tiết lộ này được xem là một trong những động thái ngoại giao đáng chú ý nhất của Kiev trong thời gian gần đây, khi Ukraine tiếp tục tìm kiếm các giải pháp nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm với Nga.
Trước đó, ông Zelensky cũng thừa nhận đã đề nghị gặp trực tiếp Tổng thống Vladimir Putin bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại Pháp trong tuần này để thảo luận về các phương án kết thúc chiến tranh.
Trong suốt thời gian qua, nhà lãnh đạo Ukraine nhiều lần công khai bày tỏ mong muốn đối thoại trực tiếp với người đứng đầu Điện Kremlin, cho rằng chỉ một cuộc gặp cấp nguyên thủ mới có thể tạo ra đột phá trong tiến trình hòa bình vốn đang rơi vào bế tắc.
Ngày 4/6, ông Zelensky đã công bố một bức thư ngỏ gửi Tổng thống Putin, trong đó đề xuất tổ chức cuộc gặp tại một quốc gia thứ ba nhằm tìm kiếm các thỏa thuận hướng tới một nền hòa bình lâu dài giữa hai nước. Tuy nhiên, đề xuất này đã không nhận được phản hồi tích cực từ Moscow.
Tổng thống Putin đã bác bỏ thư ngỏ của người đồng cấp Ukraine và tuyên bố công khai rằng ông không nhìn thấy lý do để gặp mặt ông Zelensky cho đến khi hai bên đạt được những điều kiện cần thiết cho một thỏa thuận hòa bình.
Nga trong thời gian qua cũng liên tục đặt câu hỏi về tính chính danh của Tổng thống Zelensky. Moscow cho rằng nhiệm kỳ tổng thống của ông đã kết thúc trong khi Ukraine chưa tổ chức cuộc bầu cử mới do tình trạng thiết quân luật được áp dụng trên toàn quốc.
Ngoài ra, phía Nga còn yêu cầu Ukraine hủy bỏ đạo luật được ban hành dưới thời ông Zelensky, trong đó cấm tiến hành đàm phán với Tổng thống Vladimir Putin.
Điện Kremlin nhiều lần nhấn mạnh rằng Nga không phản đối khả năng diễn ra cuộc gặp trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo, song cho rằng một cuộc gặp như vậy chỉ có thể được tổ chức sau khi đã có đầy đủ điều kiện, nội dung và sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước.
Moscow cũng khẳng định địa điểm phù hợp cho cuộc gặp là thủ đô Moscow. Trong khi đó, Ukraine không chấp nhận đề xuất này và từng nhiều lần đề nghị ông Putin tới Kiev để đối thoại.
Đầu tháng này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết lời mời Tổng thống Ukraine tới Moscow để hội đàm với Tổng thống Putin vẫn còn hiệu lực.
Nga xác nhận oanh tạc cơ chiến lược Tu-22M3 gặp nạn
Trong một diễn biến khác thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế, Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/6 thông báo một máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 đã bị rơi khi đang hạ cánh trong một chuyến bay huấn luyện tại tỉnh Irkutsk.
Theo thông báo chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, chiếc máy bay không mang theo vũ khí và vụ tai nạn không gây thiệt hại dưới mặt đất.
“Không có thiệt hại nào trên mặt đất. Máy bay đang thực hiện chuyến bay mà không mang theo vũ khí. Một ủy ban thuộc Bộ Tư lệnh Không quân Vũ trụ Nga đang làm việc tại hiện trường vụ tai nạn”, cơ quan này cho biết. Nhà chức trách Nga hiện đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.
Tu-22M3 là dòng máy bay ném bom tầm xa mang tên lửa được Liên Xô phát triển và đưa vào biên chế từ những năm 1980. Đây là một trong những khí tài chiến lược quan trọng của lực lượng hàng không tầm xa Nga.
Trong cuộc xung đột tại Ukraine, Nga đã sử dụng rộng rãi Tu-22M3 để triển khai các đợt tấn công bằng tên lửa hành trình Kh-22 và Kh-32 nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự và hạ tầng của Ukraine.
Máy bay ném bom Tu-22M3 hiện thuộc lực lượng hàng không tầm xa của Không quân Vũ trụ Nga và được xem là một trong những nền tảng tấn công chiến lược quan trọng của Moscow.
Sự cố xảy ra trong bối cảnh cuộc chiến Nga – Ukraine vẫn chưa xuất hiện dấu hiệu hạ nhiệt, trong khi các nỗ lực ngoại giao mới của Kiev nhằm thúc đẩy một cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Putin đang tiếp tục thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng quốc tế.