Ukraine điên cuồng tấn công Kursk 'mặc kệ' Nga 'nổi đóa' tố cáo nước này 'bịt miệng truyền thông'
Chiến sự Nga - Ukraine đã sang diễn biến mới khi Ukraine bị Nga tố cáo bịt miệng và tiêu diệt đại diện truyền thông vì một vụ việc nghiêm trọng.
Theo Reuters đưa tin, Bộ Ngoại giao Nga mới đây đã kêu gọi Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế liên quan “phản ứng kịp thời và đưa ra đánh giá thỏa đáng” về một vụ việc nghiêm trọng.
Cụ thể, vào ngày 26/6, Nga cho biết một vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào khu vực Kursk, gần biên giới với Ukraine. Vụ tấn công đã khiến một phóng viên chiến trường người Trung Quốc thuộc đài Phoenix TV bị thương.

Theo Quyền Thống đốc Kursk - ông Alexander Khinshtein cho biết, nhà báo này bị trầy xước da đầu và đã từ chối nhập viện sau khi được sơ cứu. Đồng thời trên Telegram ông viết: "Máy bay không người lái của Ukraine hôm nay đã tấn công vào làng Korenevo thuộc huyện Korenevsky. Một phóng viên Trung Quốc, 63 tuổi, ông Lư Vũ Quang (Lu Yuguang), đã tự mình đến khu vực biên giới và bị thương".
Bên cạnh đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga - bà Maria Zakharova cũng đăng trên mạng xã hội Telegram rằng: "Cuộc tấn công có chủ đích này cho thấy ý đồ của chính quyền Kiev nhằm bịt miệng và trên thực tế là tiêu diệt những đại diện truyền thông tìm cách đưa tin khách quan".
Hiện tại, Bộ Ngoại giao Ukraine và Văn phòng Tổng thống Volodymyr Zelensky chưa phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters ngoài giờ làm việc.

Trước vụ việc này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS rằng nước này “hết sức lo ngại” và kêu gọi tất cả các bên “hướng tới một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine” cũng như “thúc đẩy giảm leo thang tình hình".
Theo truyền thông Nga, ông Lư - người gặp nạn là một trong số ít nhà báo nước ngoài thường trú tại vùng chiến sự, đã theo dõi và đưa tin về cuộc chiến từ những ngày đầu Nga mở cuộc chiến toàn diện vào Ukraine hồi tháng 2/2022.
Trả lời phỏng vấn từ TASS, ông Lư khẳng định mình ổn khi xuất hiện với đầu quấn băng và nói: "Phóng viên phương Tây hoàn toàn không hiện diện ở Kursk. Chúng tôi - các nhà báo Trung Quốc, muốn truyền tải những gì đang xảy ra tại khu vực này".
Được biết, từ khi cuộc chiến bắt đầu, cả Nga và Ukraine đã nhiều lần tiến hành các cuộc tấn công xuyên biên giới. Riêng Kursk từng bị quân đội Ukraine chiếm giữ một phần trong cuộc phản công bất ngờ vào tháng 8/2024, trước khi Nga giành lại quyền kiểm soát vào đầu năm nay.
.jpg)
Ở một diễn biến khác, tại Hội nghị thượng đỉnh NATO, Ukraine cũng phải đón nhận những tin tức không mấy tích cực khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục kêu gọi các thành viên liên minh giảm sự phụ thuộc vào Washington, đồng thời thể hiện mối quan hệ tốt với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Điều này khiến không ít đồng minh phương Tây lo ngại về tương lai của NATO trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine vẫn đang tiếp diễn.
Mặt khác, cuộc gặp giữa ông Zelensky và ông Trump cũng không mang lại bất kỳ cam kết cụ thể nào về một lộ trình hòa bình. Ông Trump chỉ nhắc tới khả năng Mỹ "có thể" viện trợ thêm hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine. Ngoài ra, viễn cảnh Ukraine gia nhập NATO – một vấn đề từng được tranh luận sôi nổi trong các kỳ họp trước cũng không được nhắc đến trong hội nghị lần này.