Ukraine xảy ra tranh cãi nội bộ gay gắt khi bỏ lỡ cơ hội 'ngàn vàng' và để lộ điểm yếu trước Nga
Ukraine đã mắc lỗi quan trọng khi vừa bỏ qua cơ hội lý tưởng vừa để lộ điểm yếu cho Nga thấy, điều này dẫn đến nội bộ nước này đang lục đục căng thẳng.
Theo BBC đưa tin, ngày 26/6 Tổng tư lệnh quân đội Ukraine - Thượng tướng Oleksandr Syrskyi cho biết ông đang cố gắng trấn an dư luận trước lo ngại về tiến độ xây dựng các công sự. Việc thiếu hệ thống phòng thủ ở một số nơi tại Sumy đã gây tranh cãi trong nội bộ Ukraine.
Trong bài phát biểu với báo giới, ông Syrskyi nói “Việc xây thêm công sự, xây dựng hành lang chống máy bay không người lái (UAV) để bảo vệ binh sĩ và bảo đảm hậu cần là những nhiệm vụ rõ ràng đang được triển khai”. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận các công việc này cần được thực hiện “tốt hơn và hiệu quả hơn”.

Vào mùa thu năm 2024 khi khu vực này còn khá yên ổn và Kiev đang nắm lợi thế tiến công thì đây là thời điểm lý tưởng để Ukraine xây công sự ở Sumy. Tuy nhiên, đến nay thời cơ này đã qua và Nga được cho là đã nắm rõ những điểm yếu trên tuyến phòng thủ Ukraine, theo BBC.
Cũng trong phát biểu vào ngày 26/6 của Thượng tướng Oleksandr Syrskyi cho biết chiến tuyến ở Sumy đã “ổn định” và chiến dịch tiến công mùa hè của Nga tại đây đã bị “ngăn chặn”. Tuy nhiên tình hình vẫn “bất ổn” khi Vùng Sumy giáp vùng Kursk của Nga – nơi từng bị quân Ukraine bất ngờ tiến vào và kiểm soát một số khu vực vào năm ngoái, trước khi gần như bị đẩy lùi hoàn toàn vào đầu năm nay.
Về phía Nga, trong một bài phát biểu tại một diễn đàn ở St. Petersburg tuần trước, ông Putin nói Nga “không đặt mục tiêu kiểm soát thủ phủ Sumy của Ukraine, nhưng cũng không loại trừ khả năng đó" và quân đội Nga đã thiết lập được vùng đệm sâu từ 8–12 km.
Trong khi đó, ở tuần trước Ukraine đã mở cuộc phản công lớn ở Sumy, giành lại 2 ngôi làng quan trọng gồm Andriivika và Varachyne. Tuy nhiên, theo nhận định từ giới chuyên gia thì Nga thường có xu hướng tạm rút lui khi Ukraine phản công mạnh mẽ và tấn công trở lại khi đối phương lơ là phòng thủ. Ngoài ra, Nga cũng có thể đẩy mạnh tiến công ở miền đông Ukraine thay vì duy trì áp lực ở Sumy.

Mặt khác, Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) đã công bố các bằng chứng xác thực vào 26/6 cho thấy Nga có thể đã tái kiểm soát làng Andriivka và giữ vững ngôi làng Oleksiivka lân cận.
Cùng ngày Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố kiểm soát làng Shevchenko - nơi có mỏ khai thác lithium quan trọng. ISW cho biết, vào ngày 21/6 quân đội Nga thực tế đã hiện diện ở khu vực này. Một ngôi làng khác mà Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố kiểm soát cùng ngày là Novosergeyevka ở mặt trận thành phố Pokrovsk, vùng Donetsk. Trong 24h giờ qua, Nga tuyên bố hạ 1.415 binh sĩ Ukraine trên toàn tiền tuyến.
Ngoài ra, trong cùng ngày 26/6, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan một cuộc hòa đàm trực tiếp giữa Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Thổ Nhĩ Kỳ đang được thúc đẩy. Tin vui là nhiều khả năng có sự tham gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
“Ông Trump nói rằng "nếu Tổng thống Nga Putin đến Istanbul hoặc Ankara để tìm giải pháp, thì tôi cũng sẽ đến". Chúng tôi sẽ tiến hành các liên lạc cần thiết và, nếu thuận lợi, sẽ tổ chức cuộc gặp này trong thời gian sớm nhất”, theo hãng thông tấn Anadolu dẫn lời ông Erdogan.