Thế giới

Ông Trump 'tất bật' gặp ông Zelensky và ông Putin trong lúc Nga có nguy cơ 'phải trả giá đắt'

Nga đứng trước nguy cơ phải trả giá đắt cho một điều, các cuộc gặp giữa 3 ông lớn Nga - Mỹ - Ukraine đang rộn ràng hơn bao giờ hết. 

Theo đài RT đưa tin, mới đây Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông muốn thấy một thỏa thuận với Nga nhằm chấm dứt tình hình thù địch ở Ukraine. "Tôi sẽ phải xem xét. Nhưng, bạn biết đấy, tôi muốn thấy một thỏa thuận với Nga", ông Donald Trump nói với các phóng viên khi đang trên đường đến tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Bên cạnh , Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng nhắc đến cuộc điện đàm gần đây với Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong đó ông Putin đề nghị tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán với Iran. Về phía mình, Ông Donald Trump cho biết ông không cần sự giúp đỡ trên mặt trận đó nhưng nhấn mạnh rằng ông tập trung vào việc đạt được thỏa thuận với Moscow để chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Ngoài ra, theo nhiều nguồn tin, Nhà Trắng và các quan chức Ukraine đang hoàn thiện các chi tiết của cuộc họp dự kiến ​​diễn ra vào đầu giờ chiều bên lề hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày tại The Hague. Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ gặp người đồng cấp Ukraine.

Cuộc gặp gỡ này sẽ đánh dấu lần đối diện trực tiếp đầu tiên giữa hai Tổng thống kể từ tháng 4, sau khi hai người gặp nhau tại Vương cung thánh đường Thánh Peter ở Thành phố Vatican trong lễ tang của Giáo hoàng Francis.

Ở một diễn biến khác, theo trang The Guardian đưa tin vào hôm 24/6, Thủ tướng Anh Keir Starmer phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh NATO tại The Hague - Hà Lan rằn gói viện trợ mới dành cho Ukraine sẽ là 350 tên lửa phòng không tiên tiến, được chế tạo tại Anh và được điều chỉnh trong thời gian kỷ lục để phóng từ mặt đất.

Thủ tướng Anh cho biết các tên lửa sẽ được triển khai thông qua hệ thống Raven do Anh cung cấp, với 5 hệ thống đang trên đường tới Ukraine, nâng tổng số đã và đang chuyển giao lên 13.

Loại tên lửa này mang tên ASRAAM, ban đầu được thiết kế như tên lửa không đối không. Các kỹ sư từ Không quân Hoàng gia Anh (RAF) và Công ty MBDA Anh cải tiến để trở thành tên lửa đất đối không, bắn từ phía sau chiếc xe tải Raven. Và việc chuyển đổi nói trên chỉ mất 3 tháng. 

Thủ tướng Anh Keir Starmer

Đáng chú ý, gói viện trợ này sử dụng 70 triệu bảng Anh tiền lãi huy động được thông qua chương trình Tăng tốc doanh thu đặc biệt (ERA) của chính phủ, đánh dấu lần đầu tiên Anh sử dụng các quỹ liên kết với Nga để trực tiếp tài trợ vũ khí cho Kiev.

Ông Starmer lập luận rằng cách viện trợ này sẽ buộc Nga phải trả giá đắt cho những hành động quân sự nhắm vào Ukraine. "Chúng ta chỉ nên sử dụng tài sản của Nga bị tịch thu để tăng cường phòng không cho Ukraine. An ninh của Ukraine là rất quan trọng đối với chúng ta", thủ tướng nhấn mạnh.