Thế giới

Ukraine bất chấp loạt cứ điểm bị tấn công, tuyên bố con số thương vong 'khổng lồ' Nga phải gánh chịu

Chiến sự Nga Ukraine đang diễn ra căng thẳng đột độ, con số thương vong lớn không ngờ. 

Theo kênh tin tức quân sự Military Summary đưa tin, Nga liên tục đột phá ở Donetsk và Dnipropetrovsk vào ngày 21/6, chiếm giữ hàng loạt vị trí quan trọng tại thành phố Zaporizhzhia, khu định cư có vị trí chiến lược ở phía nam Donetsk, miền đông Ukraine.

Tại điểm nóng Pokrovsk, báo cáo của Ukraine tiết lộ, trong 24 giờ qua đã có 43 cuộc tấn công được ghi nhận theo hướng Pokrovsk. Các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến trung tâm của Nga đang liên tục phá vỡ phòng tuyến của Ukraine.

Trong 24 giờ qua đã có 43 cuộc tấn công được ghi nhận theo hướng Pokrovsk

Kênh DeepState hôm 22/6 liên hệ với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine đã xác nhận về việc quân đội Nga đẩy lùi các lực lượng Kiev ra khỏi khu vực Verkhnekamenskoye, đồng thời tiến vào khu định cư Shevchenko trong 24 giờ qua. Điều này đã củng cố đáng kể vị thế của quân đội Nga tại vùng Dnipropetrovsk.

Tờ Kyiv Independent ngày 22/6 đưa tin, Tổng Tư lệnh Ukraine - ông Oleksandr Syrsky mới đây đã công bố con số ước tính thiệt hại khổng lồ của Nga vì các cuộc không kích của binh lính Kiev kể từ tháng 1 đến tháng 5 năm nay. "Các cuộc tấn công tầm xa nhắm vào mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga đã khiến đối phương tổn thất hơn 10 tỷ USD kể từ đầu năm. Con số này bao gồm 1,3 tỷ USD thiệt hại trực tiếp; 9,5 tỷ USD thiệt hại gián tiếp do hoạt động công nghiệp và quân sự của Nga bị gián đoạn. Tỷ lệ chi phí - hiệu quả của các chiến dịch tấn công tầm xa do Ukraine tiến hành là 1:15", ông Syrsky cho biết.

Tổng tư lệnh Ukraine nhấn mạnh, các cơ sở dầu mỏ và năng lượng của Nga là mục tiêu chính của Kiev khi tập kích từ xa là. Ông Syrsky bình luận, "Trong các cuộc đàm phán, Nga đã ra điều kiện chấm dứt tấn công vào hạ tầng năng lượng, điều đó chứng tỏ hoạt động không kích của chúng tôi có hiệu quả", ông Syrsky bình luận.

Về tình hình trên tiền tuyến, Tổng Tư lệnh Ukraine khẳng định quân đội nước này đã tạm thời ngăn chặn được đà tiến công của Nga ở tỉnh Sumy. Còn tại vùng biên giới tại Kursk, các lực lượng Kiev vẫn đang kiểm soát khoảng 90km2 lãnh thổ ở khu vực Glushkovsky bất chấp việc Nga đang liên tục gây sức ép. 

Tổng Tư lệnh Ukraine - ông Oleksandr Syrsky

 

Về phía Nga, trước đó vào ngày vào ngày 26/4, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Liên bang Nga báo cáo đã hoàn toàn giải phóng tỉnh Kursk. Tổng thống Putin cũng bày tỏ sự ghi nhận đối với các đơn vị tham gia giải phóng Kursk, nhấn mạnh tinh thần anh hùng của họ.

Cho đến ngày 28/4, Tổng thống Nga đã gửi lời cảm ơn Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un vì đã triển khai quân đội để hỗ trợ Moskva trong cuộc chiến với Ukraine. Đây là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Nga công khai thừa nhận vai trò của quân đội Triều Tiên trong cuộc xung đột với Ukraine. Tuyên bố của ông được cập nhật trên trang web chính thức của Văn phòng Tổng thống Nga, chỉ vài giờ sau khi Bình Nhưỡng chính thức xác nhận việc triển khai quân tới Nga.