Thế giới

Ukraine tăng sức ép lên Nga bằng loạt cuộc tấn công nhắm thẳng vào các căn cứ cực kỳ quan trọng

Loạt căn cứ hậu cần, quân sự trọng điểm của Nga là "miếng mồi ngon" được Ukraine nhắm thẳng đến. 

Trên kênh Telegram cá nhân của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chia sẻ vào hôm 23/6 cho biết ông đã làm việc trực tiếp với người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Kyrylo Budanov. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh Ukraine nắm rõ các điểm yếu của đối phương và sẽ chủ động hành động để bảo vệ an ninh lâu dài cho đất nước.

Mặt khác, truyền thông Ukraine cũng dẫn nhiều nguồn tin cho rằng trong thời gian qua, Kiev đã tăng cường các cuộc tấn công bằng thiết bị không người lái nhắm vào nhiều mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Các động thái này diễn ra giữa lúc cộng đồng quốc tế vẫn đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình thông qua con đường ngoại giao. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov khẳng định những hoạt động quân sự này có thể làm phức tạp tiến trình đàm phán và kéo dài bất ổn.

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine - ông Aleksandr Syrsky

Trong cuộc họp báo cùng ngày, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Aleksandr Syrsky cho biết lực lượng vũ trang sẽ mở rộng quy mô và phạm vi hoạt động, tập trung vào các tuyến hậu cần và cơ sở quân sự chiến lược của đối phương, nhằm làm gián đoạn khả năng huy động lực lượng.

Theo một số báo cáo khác vào hôm 1/6, lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã phối hợp thực hiện chiến dịch tại nhiều địa điểm từ Murmansk ở Bắc Cực đến Irkutsk ở Siberia. Giới chức Ukraine cho biết chiến dịch này được chuẩn bị trong hơn một năm rưỡi, với sự tham gia của nhiều thiết bị không người lái và phương tiện đặc dụng để tiếp cận mục tiêu ở khoảng cách gần.

Về phía Nga, Bộ Quốc phòng nước này thừa nhận đã xảy ra hỏa hoạn tại một số sân bay quân sự nhưng khẳng định thiệt hại không lớn như thông tin phía Ukraine công bố. Thứ trưởng Ngoại giao Nga - Sergey Ryabkov cũng cho biết các thiết bị bị ảnh hưởng đã được đưa vào quy trình sửa chữa và sẽ sớm hoạt động trở lại. Một số chuyên gia an ninh quốc tế cảnh báo việc nhắm tới các vị trí chiến lược có thể làm gia tăng nguy cơ căng thẳng, do khó dự đoán phản ứng của Moscow.

Nga khẳng định thiệt hại  tại một số sân bay quân sự không lớn như thông tin phía Ukraine công bố

Ngoài ra, mới đây ông Vladimir Medinsky - Trưởng đoàn đàm phán của Nga về xung đột Ukraine cho biết, Nga sẵn sàng chuyển giao thêm 3.000 hài cốt của binh lính Ukraine để thân nhân chôn cất nếu Kiev đồng ý tiếp nhận.

Moskva đã hồi hương tổng cộng 6.060 hài cốt, trong khi đó, Kiev trả lại thi thể của 79 binh lính Nga thiệt mạng. Cuộc trao đổi đã được nhất trí trong vòng đàm phán trực tiếp Nga-Ukraine mới nhất do Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức vào đầu tháng 6 này.

Đề cập về thông tin này, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Igor Klimenko cáo buộc Nga đã “dán nhãn sai thi thể và cố tình gây khó khăn cho quá trình nhận diện”. Tuy nhiên, ông Medinsky đã bác bỏ và cho rằng Kiev đang cố tình lan truyền thông tin sai lệch. Giới chức Ukraine chưa bình luận về đề xuất này.