Thế giới

Nga đã thực hiện 1 điều sau khi cáo buộc NATO đang kiềm chế quân sự Moscow bằng các cuộc tập trận

Nga cho rằng các cuộc tập trận của NATO mới đây đều nhằm mục đích kiềm chế quân sự nước này. 

Hãng thông tấn Tass vừa đưa tin hôm nay 13/5, Thứ trưởng Ngoại giao Nga – ông Alexander Grushko cáo buộc các cuộc tập trận của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và cuộc tập trận Thunder Fortress 2025 nói riêng là nhằm đối phó Nga.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga – ông Alexander Grushko

Cụ thể, Thứ trưởng Ngoại gia Nga cho rằng tất cả các cuộc tập trận của NATO đều hướng đến Nga và chuẩn bị để liên minh này ứng phó với một cuộc đụng độ quân sự. Trước tình hình trên, Nga đã thực hiện các biện pháp phòng vệ, bao gồm 2 quân khu đang được tái lập và 1 quân đoàn xe tăng đang được thành lập tại Karelia – khu vực giáp biên giới Phần Lan và cách không xa các quốc gia Baltic.

Ông Grushko nói thêm, Nga đã theo dõi sát sao động thái của NATO: “Các biện pháp khác sẽ được thực hiện khi chúng tôi cho là cần thiết để vô hiệu hoá mọi nỗ lực nhằm triển khai lực lượng nhắm vào Nga”.

Binh sĩ NATO tập trận tại Phần Lan ngày 5/3/2024. Ảnh: Reuters

Trước đó cùng ngày tờ Izvestia của Nga đưa tin NATO đã bắt đầu cuộc tập trận quân sự quy mô lớn tại Phần Lan. Cuộc tập trận có sự tham gia của cả Thụy Điển và Anh với tổng số binh sĩ lên tới khoảng 7.000 quân và nhân viên và sẽ kéo dầi đến ngày 31/5. Mục tiêu chính của cuộc tập trận là huấn luyện khả năng tác chiến hỏa lực gián tiếp, cũng như triển khai trực thăng tấn công và thiết bị bay không người lái (UAV) ở khu vực phía Bắc.

Cuộc tập trận quy mô lớn của NATO dọc biên giới Nga diễn ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị khu vực đang ở mức cao. Quy mô và sự tham gia của các thành viên mới như Phần Lan rõ ràng làm dấy lên những lo ngại và nghi ngờ từ phía Moscow, dù NATO khẳng định đây là hoạt động mang tính phòng thủ.