Vụ kẹo rau củ Kera lại tiếp tục có diễn biến mới: 8 người bị truy tố, không chỉ kẹo rau bị làm giả
Kẹo Kera chỉ là phần nổi của tảng băng. Nhiều sản phẩm khác cũng bị phát hiện có thành phần không đúng công bố, nằm trong đường dây sản xuất tinh vi vừa bị đề nghị truy tố.
Ngày 1/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an công bố kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Asia Life và các đơn vị liên quan, đồng thời đề nghị truy tố 8 bị can với các hành vi sản xuất thực phẩm giả và trốn thuế.
Theo kết luận, Nguyễn Phong (Chủ tịch HĐQT) cùng nhiều lãnh đạo, nhân sự chủ chốt của doanh nghiệp bị xác định đã tham gia vào quá trình sản xuất hàng giả là thực phẩm trong thời gian dài. Trong đó, vợ của Phong là Nguyễn Phạm Hồng Vy – Giám đốc, đại diện pháp luật cùng kế toán trưởng Nguyễn Thị Hồng Phượng còn bị đề nghị truy cứu thêm trách nhiệm về hành vi trốn thuế.
Cơ quan điều tra xác định từ tháng 7/2024 đến tháng 3/2025, Công ty Asia Life đã tổ chức sản xuất 13 dòng sản phẩm thuộc nhóm thực phẩm bổ sung và bảo vệ sức khỏe. Các sản phẩm này được gia công theo đơn đặt hàng của nhiều doanh nghiệp, sau đó đưa ra thị trường dưới vỏ bọc là hàng có lợi cho sức khỏe.
Đáng chú ý, quá trình sản xuất được tổ chức bài bản từ khâu nghiên cứu công thức, thử nghiệm đến sản xuất hàng loạt. Tuy nhiên, bản chất sản phẩm lại không đúng như công bố, với hàm lượng hoạt chất bị cắt giảm đáng kể.
“Kẹo rau” chỉ chứa chưa tới 1% rau củ
Trong số các sản phẩm, loại kẹo bổ sung mang tên SuperGreens Gummies (kẹo Kera) được xác định là mặt hàng sản xuất với quy mô lớn nhất.
Ban đầu, công thức sản phẩm gồm 25 thành phần, nhưng tổng lượng bột từ rau củ chỉ chiếm 0,747%. Sau đó, công thức được điều chỉnh, bổ sung thêm vitamin và hoạt chất, nâng tổng số nguyên liệu lên 29 loại. Dù vậy, tỷ lệ thành phần “cốt lõi” vẫn ở mức rất thấp so với quảng cáo.
Thực tế, cấu trúc sản phẩm chủ yếu dựa vào sorbitol syrup (một dạng chất tạo ngọt có tác dụng nhuận tràng), đường, gelatin cùng các phụ gia tạo màu và tạo vị. Điều này khiến sản phẩm không phản ánh đúng bản chất “kẹo rau” như tên gọi.
Theo số liệu điều tra, từ 6/12/2024 đến 3/3/2025, doanh nghiệp đã sản xuất gần 168.000 hộp kẹo Kera, trong đó hơn 160.000 hộp được tiêu thụ.
Tổng doanh thu thu về vượt 5 tỉ đồng, trong khi khoản lợi bất chính được xác định gần 3 tỉ đồng. Giá trị số hàng giả riêng đối với sản phẩm này lên tới gần 5,9 tỉ đồng.
Nhiều sản phẩm khác cũng “chung kịch bản”
Không chỉ riêng kẹo Kera, các sản phẩm như Green Nutrition Organic Kale, Kombutea Slim+ hay Mequib Happii Gummies cũng bị xác định sản xuất với cùng phương thức: công bố một đằng, thực tế một nẻo.
Hàm lượng hoạt chất trong các sản phẩm này đều thấp hơn nhiều so với thông tin ghi trên bao bì, tạo niềm tin sai lệch cho người tiêu dùng.
Từ vụ án, cơ quan chức năng cảnh báo tình trạng lợi dụng nhu cầu sử dụng thực phẩm bổ sung để trục lợi đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt khi sản phẩm được quảng bá rộng rãi trên môi trường mạng.
Người tiêu dùng cần thận trọng, lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, kiểm chứng thông tin trước khi sử dụng để tránh rủi ro cho sức khỏe.