Đời sống

'Phù phép' phiếu kiểm nghiệm kẹo Kera, sữa Hiup: Giám đốc Avatek nhận tin sốc tại phiên tòa sáng nay

Liên quan vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TSL và Công ty Avatek, ngày 23/1, VKSND TP.HCM đề nghị mức án sơ thẩm đối với 100 bị cáo, trong đó hai bị cáo giữ vai trò chủ mưu đối mặt mức án rất nặng. 

Theo đó, hôm nay ngày 23/1, tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện VKSND TP.HCM đã công bố quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với 100 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TSL, Công ty Avatek và các tổ chức, cá nhân liên quan. Theo đó, VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch Công ty TSL) từ 22 đến 24 năm tù và bị cáo Hồ Thị Thanh Phương (cựu Giám đốc Công ty TSL, Giám đốc Công ty Avatek) từ 24 đến 26 năm tù về các tội “Giả mạo trong công tác” và “Đưa hối lộ”.

Đại diện VKS nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo diễn ra trong thời gian dài, có tổ chức, thu lợi bất chính lên tới hàng trăm tỉ đồng, xâm phạm nghiêm trọng đến lĩnh vực an toàn thực phẩm, trực tiếp đe dọa sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng. Việc đưa vụ án ra xét xử thể hiện quyết tâm xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm trong các vụ án kinh tế, tham nhũng, bảo đảm nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, qua đó củng cố niềm tin của người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Bị cáo Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch Công ty TSL)

 

Theo cáo buộc, từ năm 2020 đến tháng 4/2025, nhằm thu hút khách hàng và tối đa hóa lợi nhuận, Đoàn Hữu Lượng đã bàn bạc, thống nhất với Hồ Thị Thanh Phương chủ trương làm giả phiếu kết quả thử nghiệm. Chủ trương này sau đó được phổ biến đến các phó giám đốc, trưởng phòng và nhân viên để tìm kiếm, lôi kéo các doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu kiểm nghiệm các chỉ tiêu sinh hóa nhằm hoàn thiện hồ sơ công bố, tự công bố sản phẩm thực phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, nước uống, thủy sản…

Kết quả điều tra xác định, Công ty TSL đã phát hành 118.046 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho 12.995 doanh nghiệp, cá nhân, thu lợi bất chính 117 tỉ đồng. Trong khi đó, Công ty Avatek phát hành 102.591 phiếu giả cho 11.556 tổ chức, cá nhân, thu lợi 83 tỉ đồng.

Để được cấp phép chỉ định kiểm nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động, các bị cáo Đoàn Hữu Lượng, Hồ Thị Thanh Phương và Nguyễn Hà Linh đã đưa cho Nguyễn Nam Khánh số tiền 3,3 tỉ đồng nhằm hối lộ những người có thẩm quyền. Trong đó, Nguyễn Nam Khánh khai đã dùng 920 triệu đồng để “bồi dưỡng”, tặng quà dịp lễ, Tết cho một số cá nhân trong khoảng 5 năm. Số tiền còn lại 2,4 tỉ đồng bị cáo này lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân.

Đại diện VKS tại phiên xét xử

VKS đánh giá, các bị cáo đều có trình độ, nhận thức rõ hành vi là trái pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện vì động cơ tư lợi. Đặc biệt nguy hiểm là việc làm giả phiếu kiểm nghiệm để phục vụ công bố sản phẩm, khiến nhiều mặt hàng thực phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe không bảo đảm chất lượng vẫn được lưu hành trên thị trường trong thời gian dài. Điển hình là các sản phẩm như kẹo Kera liên quan Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs hay vụ án sữa Hiup, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, theo VKS, bị cáo Lượng và Phương giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp chỉ đạo, phân công nhân viên tìm kiếm khách hàng, lan truyền thông tin có thể làm phiếu kiểm nghiệm mà không cần mẫu sản phẩm để thu lợi bất chính, cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc, cách ly khỏi xã hội trong thời gian dài.

Quang cảnh phiên tòa với 100 bị cáo và Hội đồng xét xử 

Đối với các bị cáo còn lại, VKS cho rằng nhiều người giữ vai trò thứ yếu, không hưởng lợi hoặc hưởng lợi ít, tích cực hợp tác với cơ quan chức năng, có tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, gia đình có công với cách mạng, tự nguyện khắc phục hậu quả… Chính vì vậy, VKS đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt hoặc cho hưởng án treo. VKS áp dụng tình tiết phạm tội có tổ chức đối với các bị cáo Đoàn Hữu Lượng, Hồ Thị Thanh Phương, Huỳnh Tấn Cường và đề nghị tình tiết phạm tội từ hai lần trở lên đối với toàn bộ 100 bị cáo trong vụ án.