Đời sống

Vụ cô giáo cấp 3 bị dán ảnh nhạy cảm khắp trường học ở Đắk Lắk: Phát hiện đây không phải lần đầu?

Liên tiếp nhiều ngày, hình ảnh nhạy cảm của một nữ giáo viên bị in ra, rải khắp khuôn viên một trường cấp 3 ở Lâm Đồng gây xôn xao dư luận. Bên phía nhà trường đã có hành động gi khi đây không phải lần đầu?

Vụ việc phát tán hình ảnh nhạy cảm tại Trường THPT Đắk Song (tỉnh Lâm Đồng) được xác nhận vào ngày 2/4/2026, sau khi kéo dài nhiều ngày và có dấu hiệu lặp lại có chủ đích, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường giáo dục.

Cụ thể, vào sáng ngày 27/3/2026, lần đầu tiên nhà trường phát hiện nhiều tờ giấy in hình ảnh nhạy cảm bị rải trước cổng trường và khu vực xung quanh. Ngay sau đó, Ban giám hiệu đã nhanh chóng chỉ đạo thu gom toàn bộ, dọn dẹp khuôn viên, đồng thời quán triệt giáo viên, học sinh không lan truyền thông tin để tránh gây hoang mang. Nhà trường cũng tiến hành rà soát, nắm tình hình ban đầu và báo cáo vụ việc.

Tuy nhiên, đến ngày 30/3/2026, tình trạng này tiếp tục tái diễn với quy mô tương tự. Các tờ rơi lại xuất hiện tại nhiều vị trí như cổng trường, bãi giữ xe và hàng rào, cho thấy hành vi phát tán có sự chuẩn bị và cố tình lặp lại. Sự việc khiến nhà trường gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát, đồng thời làm gia tăng lo lắng trong đội ngũ giáo viên và học sinh.

Không dừng lại ở đó, từ ngày 30/3 đến ngày 1/4/2026, các tờ giấy chứa hình ảnh nhạy cảm vẫn tiếp tục xuất hiện rải rác quanh khu vực trường học. Trước diễn biến phức tạp, nhà trường buộc phải báo cáo chính thức đến cơ quan công an để đề nghị điều tra, xử lý theo quy định.

Theo thông tin ban đầu, các hình ảnh bị phát tán được cho là liên quan đến một nữ giáo viên đang công tác tại trường. Hành vi này bị đánh giá là xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm cá nhân, đồng thời gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường sư phạm.

Hiện cơ quan công an đang vào cuộc xác minh, truy tìm người phát tán và làm rõ động cơ, nguồn gốc các hình ảnh.

Ảnh: Báo Tuổi trẻ 

Theo quy định pháp luật, hành vi phát tán trái phép hình ảnh riêng tư của người khác có thể bị xử phạt hành chính từ 10 đến 20 triệu đồng theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung). Trường hợp nghiêm trọng, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Làm nhục người khác” theo Điều 155 Bộ luật Hình sự 2015, với mức phạt tiền đến 30 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 5 năm.

Ngoài ra, nếu hành vi liên quan đến việc phát tán qua mạng viễn thông, người vi phạm còn có thể bị xử lý theo Điều 288 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt cao nhất lên tới 7 năm tù.

Vụ việc xảy ra trong các ngày từ 27/3 đến 2/4/2026 tiếp tục là hồi chuông cảnh báo về việc bảo vệ quyền riêng tư cá nhân, đặc biệt trong môi trường giáo dục, đồng thời đặt ra yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để răn đe.