Thế giới

Ukraine bất ngờ tố cáo Nga đã 'rỉ tai' Iran bí mật trọng yếu của Israel: Nhân vật chính lên tiếng!

Tổng thống Ukraine cho rằng Nga đang chuyển giao kinh nghiệm và công nghệ quân sự cho Iran, trong đó có khả năng nhắm vào hạ tầng năng lượng Israel. Cùng lúc, một danh sách 55 mục tiêu nhạy cảm được cho là đã bị tiết lộ.

Tờ The Jerusalem Post dẫn nguồn được cho là gần gũi với tình báo Ukraine cho biết, Nga bị cáo buộc đã chuyển cho Iran một danh sách gồm 55 mục tiêu cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng nằm sâu trong lãnh thổ Israel.

Theo báo cáo, các dữ liệu này có thể giúp Iran nâng cao độ chính xác trong các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào hệ thống điện của Israel. Nếu xảy ra, hậu quả có thể dẫn đến gián đoạn diện rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả dân sinh lẫn hoạt động công nghiệp. Diễn biến này cũng được xem là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ hợp tác quân sự – tình báo giữa Nga và Iran đang ngày càng được củng cố.

Nhà máy lọc dầu Bazan ở Haifa (Israel) bốc cháy trong các cuộc tấn công tên lửa của Iran

Danh sách mục tiêu được cho là đã được phân loại thành ba cấp độ dựa trên tầm quan trọng chiến lược:

  • Cấp độ 1: Bao gồm các cơ sở sản xuất điện then chốt. Đây là những mục tiêu có khả năng gây tê liệt toàn bộ hệ thống năng lượng quốc gia nếu bị phá hủy. Trong đó, nhà máy điện Orot Rabin được nêu đích danh là mục tiêu ưu tiên hàng đầu.
  • Cấp độ 2: Gồm các trung tâm năng lượng phục vụ đô thị và khu công nghiệp lớn, chủ yếu tập trung tại miền trung Israel – nơi có mật độ dân cư cao và hoạt động kinh tế sôi động.
  • Cấp độ 3: Là các hạ tầng địa phương như trạm biến áp khu vực và các nhà máy điện quy mô nhỏ, đóng vai trò hỗ trợ cho các khu công nghiệp và hệ thống phân phối điện.

Báo cáo cũng dẫn đánh giá được cho là từ phía Nga, cho rằng điểm yếu lớn của Israel nằm ở tính “cô lập” của lưới điện. Không giống nhiều quốc gia châu Âu có hệ thống liên kết xuyên biên giới, Israel gần như hoạt động như một “ốc đảo năng lượng”, không nhập khẩu điện từ các nước láng giềng. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ cần một số mắt xích quan trọng bị đánh trúng, toàn bộ hệ thống có thể sụp đổ dây chuyền và khó phục hồi trong thời gian ngắn.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo về sự gia tăng hợp tác giữa Nga và Iran. Trong cuộc phỏng vấn với The Jerusalem Post khoảng hai tuần trước, ông cho rằng kinh nghiệm quân sự mà Nga tích lũy được tại chiến trường Ukraine đang được chuyển giao sang Trung Đông.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

Ông Zelensky nhấn mạnh rằng Nga có thể đã hỗ trợ Iran trong việc phát triển và sản xuất các máy bay không người lái kiểu Shahed ngay trên lãnh thổ Nga. Ông cũng tiết lộ các bằng chứng về linh kiện có nguồn gốc từ Nga được phát hiện trong một UAV bị bắn hạ tại Trung Đông, dù không công bố địa điểm cụ thể vì lý do an ninh.

“Chúng tôi nhận thấy các chi tiết mang dấu hiệu của Nga. Iran không tự sản xuất những thành phần đó”, ông nói.

Giới chức Ukraine cho rằng động cơ của Nga trong việc chia sẻ thông tin tình báo có thể mang tính chiến lược kép: Vừa củng cố một đồng minh quan trọng tại Trung Đông, vừa tạo thêm điểm nóng nhằm phân tán sự chú ý và nguồn lực quốc tế khỏi cuộc xung đột tại Ukraine.

Ở chiều ngược lại, Đại sứ Nga tại Israel Anatoly Viktorov đã bác bỏ các cáo buộc này. Ông khẳng định Nga và Israel từ lâu đã duy trì các kênh liên lạc chặt chẽ về an ninh quốc gia và các vấn đề nhạy cảm luôn được trao đổi ở cấp cao.

“Các cáo buộc cho rằng Nga cung cấp dữ liệu tình báo cho Iran đã nhiều lần bị giới lãnh đạo chúng tôi bác bỏ”, ông Viktorov tuyên bố.

Hiện chưa có xác nhận độc lập về tính xác thực của báo cáo nói trên. Tuy nhiên, thông tin này đang làm dấy lên nhiều lo ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng không chỉ tại Trung Đông mà còn trên phạm vi toàn cầu, trong bối cảnh các liên minh địa chính trị ngày càng trở nên phức tạp và khó đoán định.