Mỹ thừa nhận chuyển lượng vũ khí 'khổng lồ' cho người biểu tình Iran, tiết lộ vai trò của người Kurd
Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu công khai xác nhận Washington đã chuyển vũ khí cho lực lượng biểu tình chống chính quyền tại Iran thông qua người Kurd. Ngay sau tuyên bố gây tranh cãi này, Iran lập tức đáp trả gay gắt, đẩy căng thẳng giữa hai bên lên một nấc mới.
Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Donald Trump cho biết Mỹ đã gửi “rất nhiều súng” cho các nhóm biểu tình tại Iran hồi đầu năm nay. Theo ông, việc chuyển giao được thực hiện thông qua các lực lượng người Kurd, tuy nhiên số vũ khí này có thể đã không đến được tay người biểu tình.
“Chúng tôi đã gửi cho họ rất nhiều súng. Chúng tôi chuyển qua người Kurd. Và tôi nghĩ người Kurd đã giữ lại số vũ khí đó”, ông Trump nói, đồng thời nhấn mạnh quy mô hỗ trợ là đáng kể.
Đây được xem là lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ công khai thừa nhận hoạt động chuyển giao vũ khí nhạy cảm vào bên trong Iran – động thái có thể làm gia tăng đáng kể căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.
Dù xác nhận việc cung cấp vũ khí, ông Trump cũng cho biết đã chỉ đạo các nhóm người Kurd không tham gia sâu vào xung đột. Theo giới quan sát, điều này cho thấy Washington muốn giữ khoảng cách, tránh bị kéo vào một cuộc chiến quy mô lớn hơn.
Trước đó, chính quyền Mỹ từng nhiều lần phủ nhận hoặc né tránh vai trò liên quan đến lực lượng người Kurd trong các diễn biến tại Iran. Tuy nhiên, phát biểu mới nhất cho thấy sự thay đổi đáng kể trong cách tiếp cận, khi ông Trump không chỉ xác nhận việc chuyển giao vũ khí mà còn đề cập trực tiếp đến vai trò trung gian của lực lượng này.
Trong khi đó, vào ngày 6/4, ông Mehdi Tabatabaei – quan chức truyền thông thuộc Văn phòng Tổng thống Iran cho rằng những tuyên bố từ Washington phản ánh sự “tức giận và tuyệt vọng”.
Tehran đồng thời cảnh báo Mỹ đang can thiệp sâu hơn vào tình hình nội bộ Iran, làm gia tăng nguy cơ bất ổn và xung đột trong khu vực. Phản ứng này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước vốn đã leo thang liên quan đến eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng bậc nhất thế giới.
Trước đó một ngày, Tổng thống Trump tiếp tục gây áp lực khi đưa ra tối hậu thư yêu cầu Iran phải mở lại eo biển Hormuz, nếu không sẽ đối mặt với các đòn tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu. Ông thậm chí cảnh báo có thể nhắm tới các nhà máy điện và hệ thống giao thông của Iran, đồng thời rút ngắn thời hạn xuống còn 48 giờ.
Đáp lại, Iran khẳng định sẽ không nhượng bộ trước các yêu sách mang tính ép buộc, đồng thời nhấn mạnh việc mở lại eo biển Hormuz chỉ có thể diễn ra nếu nước này được bồi thường đầy đủ thiệt hại.
Giới phân tích nhận định, việc Mỹ thừa nhận chuyển vũ khí cho lực lượng biểu tình kết hợp với các tối hậu thư quân sự đang khiến tình hình Trung Đông trở nên đặc biệt nhạy cảm. Nếu căng thẳng tiếp tục leo thang, nguy cơ xảy ra xung đột trực tiếp giữa Mỹ và Iran là hoàn toàn có thể, kéo theo hệ lụy lớn đối với an ninh khu vực và thị trường năng lượng toàn cầu.