Đời sống

Bắt nhóm 'Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ' hoạt động trái phép: Cảnh báo thủ đoạn lôi kéo tinh vi

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện nhóm người liên quan đến “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” tổ chức sinh hoạt trái phép. Đây là tổ chức không được công nhận tại Việt Nam, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự, người tham gia có thể đối mặt với các mức xử phạt hành chính, thậm chí xử lý hình sự tùy tính chất vi phạm.

Ngày 19/4/2026, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã phát hiện và kịp thời ngăn chặn một nhóm người tụ tập sinh hoạt tôn giáo trái phép, có liên quan đến tổ chức tự xưng “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” trên địa bàn. Theo cơ quan chức năng, nhóm này hoạt động mang tính tự phát, không đăng ký, không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép nhưng vẫn tổ chức truyền đạo, lôi kéo người dân tham gia bằng nhiều hình thức kín đáo.

Qua xác minh, lực lượng chức năng nhận định đây là tổ chức đã xuất hiện tại Việt Nam từ nhiều năm trước, từng bị cảnh báo ở nhiều địa phương. Gần đây, các đối tượng có dấu hiệu quay trở lại hoạt động với phương thức tinh vi hơn, chủ yếu thông qua mạng xã hội, các mối quan hệ quen biết để tiếp cận, dụ dỗ người dân tham gia sinh hoạt nhóm. Các buổi tụ tập thường diễn ra trong không gian kín, thay đổi địa điểm liên tục nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Đối tượng Nguyễn Duy Cường được xác định với vai trò cầm đầu “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” tại địa bàn tỉnh Quảng Trị

Đáng chú ý, quá trình hoạt động, một số nhóm đã tuyên truyền thông tin sai lệch, mang yếu tố mê tín, tác động tiêu cực đến nhận thức của người tham gia. Thậm chí, tại một số nơi, lực lượng chức năng ghi nhận việc người tham gia bị vận động đóng góp tài chính, có trường hợp lên tới 1/10 thu nhập cá nhân, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống gia đình và xã hội. Nhiều trường hợp còn thay đổi sinh hoạt, xa rời gia đình, từ bỏ công việc, tiềm ẩn nguy cơ bất ổn xã hội.

Cơ quan công an khẳng định, “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” không phải là tổ chức tôn giáo hợp pháp tại Việt Nam. Việc tụ tập đông người, tổ chức sinh hoạt tôn giáo khi chưa được cấp phép là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Hiện vật thu được

Theo quy định tại Nghị định 38/2021/NĐ-CP, hành vi tổ chức hoặc tham gia hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trái phép có thể bị phạt tiền từ 3 – 20 triệu đồng, tùy theo mức độ vi phạm. Trường hợp lợi dụng hoạt động tôn giáo để trục lợi, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người vi phạm có thể bị xử lý hình sự theo Điều 174 Bộ luật Hình sự, với mức phạt cao nhất lên đến tù chung thân. Ngoài ra, nếu gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, các đối tượng còn có thể bị xem xét xử lý theo các tội danh liên quan đến an ninh quốc gia.

Thực tế thời gian qua, lực lượng chức năng trên cả nước đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến tổ chức này với hàng chục đối tượng bị triệu tập, xử phạt. Điều này cho thấy hoạt động của “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, có xu hướng biến tướng, len lỏi vào nhiều địa phương.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Quảng Trị khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không tham gia các hội nhóm tôn giáo chưa được công nhận, đặc biệt là những nhóm hoạt động kín, có dấu hiệu lôi kéo, yêu cầu đóng góp tài chính bất thường. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần kịp thời báo cho chính quyền địa phương để được xử lý.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về các hình thức sinh hoạt tôn giáo trái phép đang âm thầm diễn ra, đòi hỏi sự tỉnh táo của người dân cũng như sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng nhằm đảm bảo an ninh trật tự và ổn định xã hội.