Một cửa hàng xăng dầu bị tố chỉ bán cao nhất 300.000 đồng/ lượt, Sở Công thương lập tức vào cuộc
Mới đây một cửa hàng xăng dầu thuộc TP Huế bị tố cáo chỉ bán tối đa 300.000 đồng/ lượt đổ khiến MXH dấy lên phản ứng gay gắt. Thực hư câu chuyện ra sao?
Ngày 10/3, ông Nguyễn Lương Bảy – Phó giám đốc Sở Công Thương TP Huế – cho biết lực lượng chức năng đã lập biên bản nhắc nhở một cửa hàng xăng dầu trên đường Minh Mạng sau khi xuất hiện phản ánh trên mạng xã hội về việc hạn chế lượng bán cho khách.
Trước đó, một người tiêu dùng đăng tải thông tin cho rằng cây xăng này chỉ bán tối đa 300.000 đồng cho mỗi lượt đổ xăng. Nội dung nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và khiến nhiều người băn khoăn liệu có xảy ra tình trạng bán “nhỏ giọt” trong bối cảnh giá xăng dầu đang biến động.
Ngay sau khi nắm được thông tin, Sở Công Thương TP Huế đã yêu cầu Chi cục Quản lý thị trường kiểm tra, làm việc trực tiếp với cửa hàng xăng dầu nói trên.
Qua làm việc, lực lượng quản lý thị trường đã lập biên bản nhắc nhở đối với chủ cửa hàng do đây là lần đầu xảy ra vi phạm có dấu hiệu hạn chế bán. Đồng thời, cơ quan chức năng yêu cầu cơ sở này chấm dứt ngay việc giới hạn lượng bán, tránh gây hiểu nhầm về hành vi đầu cơ hoặc “găm hàng”.
Theo Sở Công Thương TP Huế, hiện toàn địa bàn có 128 cửa hàng bán lẻ xăng dầu đang hoạt động và nguồn cung vẫn được đảm bảo.
Lãnh đạo Sở cũng yêu cầu các cửa hàng niêm yết công khai đường dây nóng của Chi cục Quản lý thị trường để người dân có thể phản ánh kịp thời nếu phát hiện dấu hiệu đầu cơ, bán không đúng giá niêm yết hoặc hạn chế bán bất thường.
Thời gian gần đây, giá xăng dầu trong nước có xu hướng tăng do ảnh hưởng từ tình hình căng thẳng tại Trung Đông, đặc biệt là chiến sự liên quan Iran. Điều này khiến tâm lý lo ngại thiếu nguồn cung xuất hiện ở một bộ phận người dân.
Tuy nhiên, ngành công thương địa phương khẳng định lượng xăng dầu trên địa bàn vẫn được cung ứng đầy đủ. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân không nên vì tâm lý hoang mang mà mua xăng dầu tích trữ trong can nhựa, thùng phuy vì tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao nếu bảo quản không đúng cách.
Trước nguy cơ xảy ra tình trạng bán “nhỏ giọt” hoặc đầu cơ khi giá xăng dầu biến động, nhiều địa phương trên cả nước đã yêu cầu lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Một số nơi còn thiết lập đường dây nóng, yêu cầu cửa hàng niêm yết rõ giá bán, đảm bảo phục vụ bình thường và không được tự ý hạn chế lượng bán cho khách.
Theo quy định tại Nghị định 99/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực xăng dầu, hành vi găm hàng, hạn chế bán hoặc bán không đúng quy định có thể bị xử phạt từ khoảng 10 triệu đến 40 triệu đồng tùy mức độ vi phạm, thậm chí bị tước giấy phép kinh doanh trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nghiêm trọng.