Iran 'dọa' Mỹ sẽ là mồi cho cá mập ở vịnh Ba Tư, Lầu Năm Góc 'phớt lờ' tiếp tục nâng tổng quân số
Iran tung đòn tấn công dồn dập, phát ngôn đanh thép nhắm loạt căn cứ Mỹ và Israel: 50.000 quân Mỹ ở Trung Đông sắp bước vào kịch bản nguy hiểm?
Hãng tin Tasnim News Agency dẫn tuyên bố từ Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) cho biết Iran đã triển khai một đợt tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV), nhắm vào hàng loạt mục tiêu quân sự của Mỹ và Israel tại Trung Đông.
Trong giai đoạn đầu, các đòn tấn công tập trung vào những cơ sở hạ tầng then chốt liên quan đến không quân, UAV và kho vũ khí của Hoa Kỳ. Các mục tiêu được nêu gồm căn cứ Victoria tại Iraq, Arifjan ở Kuwait và Al Kharj thuộc Ả Rập Saudi.
Bước sang giai đoạn tiếp theo, phạm vi tấn công tiếp tục được mở rộng sang lãnh thổ Israel, với các mục tiêu gồm TP Arad, Tel Aviv và vùng Negev. Ngoài ra, IRGC cũng đề cập đến các đòn đánh nhằm vào căn cứ Mỹ tại Erbil (Iraq), Hạm đội 5 đóng tại TP Manama (Bahrain), căn cứ không quân Al Dhafra ở Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, cùng một số nhóm vũ trang liên kết với lực lượng Komala.
Theo phía Iran, nhiều khu vực đã xuất hiện các cột khói lớn và tiếng nổ liên tiếp, đồng thời lan truyền hình ảnh được cho là mảnh vỡ của các khí tài quân sự Mỹ trị giá hàng triệu USD. Tuy nhiên, các thông tin này hiện chưa được xác nhận độc lập từ phía Washington hoặc các bên liên quan.
Đáng chú ý, đợt tấn công diễn ra ngay sau khi Enrahim Zolfaqari, người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbia của Iran, đưa ra cảnh báo cứng rắn rằng bất kỳ chiến dịch trên bộ nào của Mỹ sẽ phải trả giá “nghiêm trọng và nhục nhã”. Ông cũng bác bỏ các kịch bản mà Tổng thống Donald Trump từng đề cập, cho rằng việc chiếm đóng các đảo tại Vịnh Ba Tư là “phi thực tế”.
Trong khi đó, bối cảnh khu vực càng trở nên căng thẳng khi Hoa Kỳ đã nâng tổng quân số tại Trung Đông lên khoảng 50.000 binh sĩ. Động thái này được đánh giá là không chỉ nhằm răn đe mà còn mở ra khả năng triển khai các chiến dịch quân sự quy mô lớn hơn, bao gồm cả tác chiến trên bộ.
Giới phân tích nhận định, với lực lượng hiện tại, Mỹ có thể thực hiện các chiến dịch đột kích hoặc đánh chiếm mục tiêu chiến lược trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, một cuộc chiến trên bộ kéo dài tại Iran vẫn là kịch bản có rủi ro rất cao và khó kiểm soát.
Sự kết hợp giữa các đòn tấn công dồn dập từ Iran và việc Mỹ tăng cường lực lượng đang đẩy Trung Đông tiến gần hơn tới một ngưỡng nguy hiểm mới, nơi mọi tính toán sai lầm đều có thể kích hoạt một cuộc xung đột quy mô lớn trong khu vực.