20 thủy thủ Thái Lan đã về nước sau vụ tấn công eo biển Hormuz, thông tin 3 nạn nhân vẫn mất tích
Sau vụ tập kích nhằm vào tàu hàng Thái Lan trên tuyến vận tải dầu mỏ chiến lược ở Eo biển Hormuz, 20 thủy thủ đã trở về Bangkok an toàn sáng 16/3. Tuy nhiên, số phận của 3 thuyền viên còn lại vẫn chưa rõ ràng.
Sáng 16/3, 20 thủy thủ Thái Lan trên tàu hàng bị tấn công tại Eo biển Hormuz đã trở về nước sau chiến dịch cứu hộ phối hợp giữa chính phủ Thái Lan và lực lượng chức năng Oman.
Theo truyền thông Thái Lan, ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay ở Bangkok, nhóm thủy thủ được các quan chức hộ tống rời đi và không trả lời câu hỏi từ báo chí.
Hãng tin AFP dẫn lời vợ của một thuyền viên cho biết gia đình đã trải qua nhiều ngày lo lắng sau khi nghe tin con tàu bị tấn công.
“Chúng tôi rất hoảng sợ. Nhưng đó là công việc của họ. Nếu không ra khơi thì họ sẽ không có thu nhập. Tôi thậm chí không biết khi nào anh ấy mới được về nhà vì công ty không nói gì với gia đình”, người phụ nữ chia sẻ.
Con tàu hàng Mayuree Naree, đăng ký tại Thái Lan, bị tập kích hôm 11/3 sau khi rời một cảng tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất khi đang di chuyển qua khu vực Vịnh Ba Tư. Lực lượng hải quân Oman đã tiếp cận hiện trường và giải cứu được 20 thành viên thủy thủ đoàn.
Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran thừa nhận đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào tàu Thái Lan và một tàu treo cờ Liberia.
Một quan chức của lực lượng này tuyên bố rằng các tàu đã không tuân thủ cảnh báo an ninh từ phía Iran khi di chuyển trong khu vực.
“Các tàu đã được cảnh báo nhiều lần nhưng vẫn tiếp tục hành trình. Chúng tôi buộc phải hành động để bảo vệ an ninh hàng hải”, phía Iran cho biết.
Phản ứng trước sự việc, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thái Lan Maratee Andamo cho biết Bangkok đang nỗ lực phối hợp với các quốc gia trong khu vực để tìm kiếm 3 thuyền viên vẫn mất tích.
“Ưu tiên của chúng tôi là đảm bảo an toàn cho tất cả công dân Thái Lan. Các nỗ lực tìm kiếm vẫn đang được tiến hành và chúng tôi đang làm việc với nhiều đối tác quốc tế”, bà nói.
Chủ tàu là công ty vận tải biển Precious Shipping cho biết sẽ cung cấp hỗ trợ toàn diện cho các thủy thủ vừa trở về, bao gồm kiểm tra sức khỏe và tư vấn tâm lý sau sự cố.
Công ty cũng cho biết 3 thuyền viên mất tích được cho là mắc kẹt trong phòng máy, khu vực bị hư hại nặng sau vụ tấn công.
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang sau các cuộc tấn công của Hoa Kỳ và Israel nhằm vào Iran trong thời gian gần đây.
Một số nhà phân tích cảnh báo các vụ tấn công qua lại có thể làm gia tăng rủi ro đối với hoạt động vận tải thương mại tại Eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu.
“Bất kỳ sự gián đoạn nào tại Hormuz cũng có thể tác động mạnh đến thị trường năng lượng thế giới”, một chuyên gia an ninh hàng hải nhận định.