Đời sống

Giá dầu tăng như vũ bão đầu ngày 16/3, ông Trump bình thản nói 'tấn công Iran vài lần nữa cho vui'?

Phát biểu gây tranh cãi của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng tiếp tục tấn công đảo Kharg Island của Iran “thêm vài lần cho vui” đã khiến thị trường năng lượng toàn cầu dậy sóng, đẩy giá dầu thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 16/3.

Theo báo The Guardian, trong phiên giao dịch đầu ngày 16/3, giá dầu chuẩn quốc tế Brent crude oil tăng khoảng 1,8%, lên mức 104,98 USD/thùng.

Đà tăng diễn ra trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, làm dấy lên lo ngại rằng chiến sự leo thang có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Trong cuộc phỏng vấn với NBC News, Tổng thống Donald Trump cho biết các cuộc không kích của Mỹ đã “phá hủy hoàn toàn” nhiều mục tiêu trên đảo Kharg – địa điểm được xem là trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng của Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Đáng chú ý, ông Trump còn tuyên bố quân đội Mỹ có thể tiếp tục tấn công khu vực này “thêm vài lần nữa cho vui”, phát biểu ngay lập tức thu hút sự chú ý lớn của dư luận và thị trường năng lượng.

Đảo Kharg Island nằm tại Persian Gulf, cách bờ biển Iran khoảng 43 km, có chiều dài khoảng 8 km. Đây là đầu mối xuất khẩu dầu mỏ quan trọng của Tehran, nơi khoảng 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran được vận chuyển ra thị trường quốc tế.

Tuy vậy, nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định Washington không nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu khí trên đảo, cho biết các cuộc tấn công chỉ nhằm vào mục tiêu quân sự, đồng thời tránh phá hủy các công trình dầu mỏ vì “lý do nhân đạo”.

Dù vậy, việc đảo Kharg bị tấn công – khu vực gần như chưa bị ảnh hưởng trong những tuần đầu chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel – vẫn khiến giới đầu tư lo ngại nguồn cung dầu toàn cầu có thể bị gián đoạn.

Tình hình càng trở nên căng thẳng khi Strait of Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu, gần như bị tê liệt kể từ khi chiến sự tại Iran bùng phát.

Iran từng cảnh báo eo biển này sẽ bị đóng cửa đối với tàu của Mỹ và Israel, nhưng vẫn cho phép tàu của các quốc gia khác đi qua. Điều này trái ngược với tuyên bố từ Washington rằng Tehran đang ngăn chặn hoàn toàn tuyến hàng hải chiến lược này.

Sự gián đoạn tại Hormuz khiến nhiều tàu chở dầu hạn chế đi qua khu vực, góp phần làm gia tăng lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu.

 Ảnh minh họa 

Mỹ kêu gọi NATO và Trung Quốc hỗ trợ mở lại tuyến hàng hải

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Donald Trump cho biết Washington đang kêu gọi nhiều quốc gia tham gia bảo vệ tuyến vận chuyển dầu quan trọng này.

Ông đề nghị các nước phụ thuộc nhiều vào nguồn dầu từ Trung Đông – bao gồm các thành viên NATO và cả China tham gia hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz.

Theo ông Trump, các quốc gia như France, Japan, South Korea và United Kingdom cũng có thể tham gia bảo vệ tàu thuyền qua khu vực.

Tuy nhiên, phản ứng của các nước vẫn khá thận trọng. Nhiều quốc gia cho biết đang cân nhắc các biện pháp bảo đảm an toàn vận tải năng lượng, trong khi lo ngại việc triển khai thêm lực lượng quân sự có thể khiến căng thẳng tại Trung Đông leo thang hơn nữa.