Đời sống

Iran 'ra điều kiện' với Mỹ và Israel: Chính thức thách thức đưa tàu chiến vào eo biển Hormuz

Iran bất ngờ tuyên bố Mỹ và Israel “không còn lựa chọn nào ngoài đầu hàng”, đồng thời thách thức Washington đưa tàu chiến vào eo biển Hormuz. Những phát ngôn cứng rắn từ các tướng lĩnh Tehran đang khiến căng thẳng Trung Đông leo thang nguy hiểm.

Ngày 15/3, Thiếu tướng Ali Abdollahi, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran, cho biết lực lượng vũ trang nước này đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho đối phương kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch quân sự nhằm vào Iran vào cuối tháng trước.

Theo ông Abdollahi, những diễn biến gần đây cho thấy Washington và Tel Aviv đang ở thế bất lợi và “không còn lựa chọn nào khác ngoài đầu hàng”.

Vị tướng Iran nhấn mạnh Tehran không phải bên khơi mào chiến tranh, nhưng sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu bị tấn công. “Chúng tôi nhiều lần tuyên bố rằng Iran không khởi xướng bất kỳ cuộc chiến nào. Tuy nhiên, nếu đối phương có hành động gây hấn ở bất kỳ cấp độ nào, Iran sẽ quyết định kết cục của cuộc chiến đó”, ông Abdollahi nói.

Ông cũng nhắc lại chỉ thị của Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei, cho biết lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng sử dụng mọi năng lực địa chính trị, bao gồm kiểm soát tuyến vận tải chiến lược qua eo biển Hormuz – khu vực vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu.

Eo biển Hormuz

Iran đưa ra điều kiện chấm dứt chiến sự

Trong khi đó, ông Mohsen Rezaee, thiếu tướng về hưu, cựu chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và hiện là thành viên hội đồng cố vấn của lãnh tụ tối cao Iran, cho rằng để chấm dứt xung đột hiện nay, Mỹ phải rút quân khỏi Vịnh Ba Tư.

Theo ông Rezaee, sự hiện diện quân sự của Washington trong khu vực là nguyên nhân chính gây bất ổn trong nhiều thập kỷ.

“Sự hiện diện của Mỹ ở Vịnh Ba Tư là nguồn gốc bất ổn trong 50 năm qua”, ông nói, đồng thời nhấn mạnh việc chấm dứt chiến tranh phụ thuộc vào quyết định của Washington.

Ngoài việc rút quân, Tehran cũng yêu cầu bồi thường thiệt hại chiến tranh như một điều kiện để tiến tới hòa bình.

Iran phóng hỏa lực trong đợt tấn công mới vào mục tiêu của Mỹ và Israel

Căng thẳng tiếp tục leo thang khi Chuẩn tướng Ali Mohammad Naini, người phát ngôn của IRGC, công khai thách thức Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Naini nhắc lại tuyên bố trước đó của ông Trump rằng hải quân Iran đã bị “xóa sổ”, rồi đặt câu hỏi:

“Nếu đúng như vậy, hãy để ông ấy điều tàu chiến Mỹ vào Vịnh Ba Tư nếu ông ta dám. Eo biển Hormuz nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Iran, và bất kỳ hành động gây hấn nào cũng sẽ bị đáp trả quyết liệt”.

Cùng ngày 15/3, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rằng Tehran đang tìm cách đàm phán.

Phát biểu trên chương trình “Face the Nation” của đài CBS, ông Araghchi khẳng định: “Chúng tôi chưa bao giờ đề nghị ngừng bắn, thậm chí cũng chưa từng đề nghị đàm phán. Iran sẵn sàng tự vệ chừng nào còn cần thiết”.

Ngoại trưởng Iran cho biết các cuộc tấn công của Tehran chỉ nhằm vào căn cứ và tài sản quân sự của Mỹ trong khu vực, đồng thời cáo buộc nhiều đợt tấn công nhằm vào Iran được tiến hành từ lãnh thổ một số quốc gia vùng Vịnh.

Trước đó, ông Araghchi cũng bác bỏ yêu cầu “đầu hàng vô điều kiện” mà Tổng thống Trump đưa ra, nhấn mạnh Iran sẽ tiếp tục chiến đấu nếu cần thiết.

Trong khi đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho rằng cách duy nhất để chấm dứt cuộc chiến hiện nay là cộng đồng quốc tế công nhận các quyền hợp pháp của Iran, đồng thời yêu cầu bồi thường chiến tranh và đưa ra bảo đảm quốc tế chắc chắn nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công tương tự trong tương lai.