Trung Quốc và Anh có câu trả lời sau khi TT Trump kêu gọi đưa hải quân hộ tống tàu qua eo biển Hormuz
Sau khi Tổng thống Mỹ kêu gọi nhiều quốc gia đưa lực lượng hải quân tham gia bảo vệ tuyến vận tải qua Eo biển Hormuz, Trung Quốc và Anh đã lên tiếng phản hồi. Tuy nhiên, cả hai nước đều chưa xác nhận có triển khai tàu chiến tới khu vực hay không.
Theo các tuyên bố mới nhất, cả Trung Quốc và Vương quốc Anh đều được đề nghị bình luận sau khi Donald Trump bày tỏ hy vọng nhiều quốc gia sẽ tham gia bảo vệ hoạt động vận tải biển qua Eo biển Hormuz.
Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington không cho biết liệu Bắc Kinh có kế hoạch triển khai lực lượng hải quân tới khu vực hay không. Tuy nhiên, phía Trung Quốc kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch, đồng thời nhấn mạnh rằng “tất cả các bên đều có trách nhiệm đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định và không bị cản trở”.
“Tư cách là một người bạn chân thành và đối tác chiến lược của các quốc gia Trung Đông, Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi với nhiều bên liên quan, bao gồm cả các bên trong cuộc xung đột, và đóng vai trò xây dựng nhằm giảm leo thang và khôi phục hòa bình”, tuyên bố nêu rõ.
Trong khi đó, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Anh cho biết London đang thảo luận với các đồng minh và đối tác về nhiều lựa chọn nhằm đảm bảo an ninh hàng hải trong khu vực.

Ông Trump kêu gọi các nước cùng bảo vệ tuyến hàng hải
Ngày 14/3, Tổng thống Donald Trump nhắc lại lời kêu gọi các quốc gia khác hỗ trợ bảo vệ hoạt động vận tải qua Eo biển Hormuz.
“Mỹ đã đánh bại và hoàn toàn làm suy sụp Iran, cả về quân sự, kinh tế và mọi thứ khác, nhưng các quốc gia trên thế giới nhận dầu thông qua eo biển Hormuz phải tự chăm lo cho tuyến đường đó, và chúng tôi sẽ giúp – RẤT NHIỀU!”, ông viết trên mạng xã hội Truth Social.
Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết Washington sẵn sàng phối hợp với các quốc gia khác để đảm bảo tuyến hàng hải quan trọng này hoạt động nhanh chóng, suôn sẻ và an toàn.
Iran cảnh báo cứng rắn
Cũng trong ngày 14/3, Ngoại trưởng Abbas Araghchi của Iran bác bỏ thông tin cho rằng Tehran đã đóng hoàn toàn eo biển Hormuz, khẳng định tuyến đường này chỉ bị chặn đối với các tàu có liên hệ với Mỹ và Israel.
“Chỉ đóng đối với tàu và tàu chở dầu của Mỹ và Israel, không phải với các nước khác”, ông nói.
Ngoại trưởng Iran cũng cho rằng chính sách của Nhà Trắng đang “mời gọi rắc rối thay vì ngăn chặn nó”.
“Chiếc ô an ninh mà Mỹ quảng bá đã chứng tỏ đầy lỗ hổng. Mỹ giờ đang cầu xin các nước khác, thậm chí cả Trung Quốc, giúp họ làm cho Hormuz an toàn”, ông viết trên mạng xã hội X.
Theo số liệu của cơ quan giám sát thương mại hàng hải của Vương quốc Anh, kể từ khi xung đột ở Trung Đông bùng phát khoảng hai tuần trước, ít nhất 17 tàu đã bị tấn công trong và xung quanh Vịnh Ba Tư, Eo biển Hormuz và Vịnh Oman.

Căng thẳng leo thang quanh tuyến năng lượng quan trọng
Trong một phản ứng khác, chỉ huy hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran – ông Aziz Reza Tangsiri – chế giễu lời kêu gọi của ông Trump.
“Chúng tôi nhắc lại rằng eo biển Hormuz vẫn chưa bị đóng bằng biện pháp quân sự và chỉ đơn giản là đang được kiểm soát”, ông viết trên mạng xã hội X.
Việc gián đoạn vận chuyển dầu khí qua Eo biển Hormuz đang làm dấy lên lo ngại về khủng hoảng năng lượng toàn cầu.

Sau cuộc họp của G7 tuần trước, Tổng thống Emmanuel Macron cho biết Pháp ủng hộ ý tưởng thành lập liên minh hải quân quốc tế để đảm bảo tự do hàng hải tại điểm nghẽn năng lượng quan trọng này, nhưng nhấn mạnh quá trình tổ chức và điều phối có thể mất vài tuần.
Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cũng cho biết các cuộc thảo luận vẫn đang ở giai đoạn sơ bộ, đồng thời nhấn mạnh cần giảm căng thẳng trước khi triển khai các bước tiếp theo.
Trong khi đó, Iran cảnh báo sẽ nhắm vào các cơ sở dầu mỏ, năng lượng và hạ tầng kinh tế có liên hệ với Mỹ trên khắp Trung Đông nếu các cơ sở năng lượng của nước này tiếp tục bị tấn công.
Cùng ngày, Tehran cũng đưa ra cảnh báo đối với dân thường tại UAE, khuyến cáo tránh xa các cảng chính của quốc gia này do nguy cơ trở thành mục tiêu tấn công.