Đời sống

Lửa thiêu rụi nhiều ki-ốt tại chợ Dành: Hàng chục gian hàng thành tro, nguyên nhân còn mơ hồ

Chiều 31/1, một vụ hỏa hoạn bất ngờ bùng phát tại khu vực các gian hàng kinh doanh tạp hóa và chăn ga gối đệm ở chợ Dành, xã Bắc Thụy Anh (tỉnh Hưng Yên) khiến nhiều ki-ốt của tiểu thương bị thiêu rụi, gây thiệt hại lớn về tài sản nhưng may mắn không gây thương vong về người.

Khoảng 17h cùng ngày, ngọn lửa xuất phát từ một ki-ốt bán tạp hóa ở ngay sát cổng ra vào chợ và nhanh chóng lan rộng sang các quầy liền kề do khu vực này chứa nhiều hàng hóa dễ bắt lửa như chăn ga, thuốc, hoa quả…, tạo cột khói đen cao hàng chục mét.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Hưng Yên đã điều động 3 xe chữa cháy cùng hơn 30 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng công an xã và người dân tiến hành dập lửa. Sau khoảng gần 1h nỗ lực, đám cháy được cơ bản khống chế và dập tắt, hạn chế lây lan sang khu vực khác.

Theo thống kê ban đầu, khoảng 100 m² diện tích và 6–17 ki-ốt tại chợ bị lửa thiêu rụi. Dù không có thương vong về người, thiệt hại về tài sản đã ảnh hưởng nặng nề tới sinh kế của các tiểu thương. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Mức phạt có thể áp dụng nếu phát hiện vi phạm quy định PCCC

Nếu trong quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định các hộ kinh doanh hoặc ban quản lý chợ vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy (PCCC) dẫn đến sự cố, các tổ chức, cá nhân liên quan có thể bị xử phạt theo Nghị định 106/2025/NĐ-CP và các văn bản pháp luật hiện hành.

Theo đó, các mức phạt có thể lên tới 50 triệu đồng đối với cá nhân và gấp đôi đối với tổ chức trong một số trường hợp vi phạm nghiêm trọng các quy định về PCCC. Ngoài ra, nếu vi phạm dẫn tới sự cố cháy – nổ có thiệt hại lớn, các hành vi vi phạm còn có thể bị xử lý theo các quy định hình sự về “Vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy” nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn cháy nổ trong không gian chợ truyền thống, đặc biệt gần thời điểm Tết Nguyên đán khi lượng hàng hóa dễ cháy được bày bán nhiều hơn, đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát và trang bị các phương tiện PCCC cho tiểu thương và ban quản lý chợ.