Vụ xuất ăn 'lèo tèo' vài viên thịt ở trường học TP.HCM: Nhà trường có phát ngôn mới nhất
Sau phản ánh về suất ăn bán trú 38.000 đồng bị cho là “lèo tèo”, Trường THPT Trưng Vương (TPHCM) khẳng định khẩu phần ăn được xây dựng theo thực đơn cố định, học sinh có thể lấy thêm cơm, canh hoặc mua thêm thức ăn tại căn tin nếu chưa no.
Suất ăn bán trú giá 38.000 đồng tại Trường THPT Trưng Vương (TPHCM) đang thu hút sự quan tâm của dư luận sau khi hình ảnh một khay cơm bị cho là “lèo tèo” lan truyền trên mạng xã hội, làm dấy lên tranh luận về việc khẩu phần ăn có tương xứng với số tiền phụ huynh đóng hay không?
Theo phản ánh, phần cơm trưa gồm cơm trắng, rau, canh và một món mặn nhưng lượng thức ăn, đặc biệt là món chính, bị cho là khá ít, khó đáp ứng nhu cầu năng lượng của học sinh học bán trú cả ngày. Trước những ý kiến này, đại diện Trường THPT Trưng Vương khẳng định mức giá suất ăn hiện tại là 38.000 đồng/suất, đã được duy trì ổn định trong thời gian dài và bao gồm chi phí nguyên liệu, chế biến, nhân công và thuế.
Nhà trường cho biết mỗi bữa trưa của học sinh có cơm, canh, rau, sữa chua tráng miệng và một trong các món mặn do học sinh lựa chọn; cơm và canh được để riêng để các em có thể lấy thêm nếu chưa no.
Tuy nhiên, lãnh đạo nhà trường cũng thừa nhận một số phản ánh là có cơ sở, nhất là đối với món thịt viên chiên bị đánh giá là còn ít, và đã yêu cầu đơn vị cung cấp suất ăn điều chỉnh, tăng định lượng ở những món bị phản ánh.
Bên cạnh đó, nhà trường cho biết với những học sinh có nhu cầu ăn nhiều hơn, các em có thể chủ động mua thêm thức ăn tại căn tin trong khuôn viên trường với mức giá thấp, dao động từ 2.000 đến 5.000 đồng/món, nhằm bảo đảm đủ năng lượng học tập mà không bắt buộc phải tăng giá suất ăn chung.
Sau khi sự việc xảy ra, Ban đại diện cha mẹ học sinh cũng đã trực tiếp đến kiểm tra thực tế quy trình chia suất, khu vực chế biến và lưu mẫu thức ăn để bảo đảm tính minh bạch. Vụ việc một lần nữa đặt ra yêu cầu cần công khai rõ định lượng, tăng cường giám sát bữa ăn bán trú và có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, phụ huynh và đơn vị cung cấp nhằm bảo đảm quyền lợi, sức khỏe cho học sinh.