Lời khai quan trọng của ông chủ Thuận An tại phiên xét xử hôm nay: Không hợp đồng mới, nợ chồng nợ
Trước hội đồng xét xử, ông chủ Tập đoàn Thuận An trần tình rằng việc bị bắt đã khiến doanh nghiệp “đóng băng” hoạt động, không ký thêm hợp đồng nào và đang bị đối tác nợ đọng số tiền hơn 100 tỉ đồng.
Tại phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án liên quan đến Tập đoàn Thuận An diễn ra ngày hôm nay 18/12, bị cáo Nguyễn Duy Hưng - cựu Chủ tịch HĐQT tập đoàn, cho rằng từ khi ông bị bắt và khởi tố, doanh nghiệp rơi vào tình trạng đình trệ nghiêm trọng, không ký kết được bất kỳ hợp đồng mới nào, trong khi nhiều công trình đã hoàn thành vẫn bị đối tác nợ đọng số tiền hơn 100 tỉ đồng.
Trình bày trước hội đồng xét xử, ông Hưng cho biết việc bị bắt giữ đã khiến hoạt động của Tập đoàn Thuận An gần như tê liệt. Theo bị cáo, các dự án đang triển khai buộc phải dừng lại, uy tín doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề, người lao động mất việc làm, còn doanh nghiệp thì không thể tiếp cận các cơ hội kinh doanh mới. “Từ khi tôi bị bắt cho đến nay, tập đoàn không có thêm hợp đồng nào, trong khi các công trình cũ vẫn chưa được thanh toán, tổng số tiền bị nợ lên tới hơn 100 tỉ đồng”, ông Hưng trình bày.
Liên quan đến trách nhiệm khắc phục hậu quả vụ án, bị cáo Nguyễn Duy Hưng thừa nhận các sai phạm như bản án sơ thẩm đã tuyên, gây thiệt hại hơn 120 tỉ đồng tại 5 dự án. Trước phiên phúc thẩm, bị cáo và gia đình đã tự nguyện nộp thêm 47 tỉ đồng nhằm khắc phục toàn bộ thiệt hại theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng. Bị cáo đề nghị hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ, trong đó có việc đã thành khẩn khai báo, tích cực khắc phục hậu quả và hoàn cảnh thực tế khó khăn của doanh nghiệp sau khi vụ án bị khởi tố.
Tại tòa, một số bị cáo khác trong vụ án cũng cho rằng bản thân chỉ làm công ăn lương, không hưởng lợi cá nhân từ các sai phạm, đồng thời mong được xem xét giảm nhẹ hình phạt. Đại diện viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố, cho rằng các bị cáo đã vi phạm nghiêm trọng quy định về đấu thầu, gây thất thoát lớn tài sản Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư và niềm tin xã hội, song cũng ghi nhận việc các bị cáo đã nỗ lực khắc phục hậu quả.
Vụ án Tập đoàn Thuận An được xác định là một trong những vụ án lớn trong lĩnh vực xây dựng, đấu thầu, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Hội đồng xét xử cho biết sẽ cân nhắc toàn diện tính chất, mức độ hành vi phạm tội, vai trò của từng bị cáo cũng như các tình tiết giảm nhẹ để đưa ra phán quyết theo đúng quy định pháp luật.
Theo quy định của Bộ luật Hình sự, các hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị xử lý hình sự với mức án tù nghiêm khắc, đồng thời người phạm tội còn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra. Doanh nghiệp liên quan cũng có thể bị áp dụng các biện pháp xử lý bổ sung theo quy định của pháp luật hiện hành.