Đời sống

Công an đính chính thông tin liên quan đến vụ nghi nam sinh lớp 12 bị bắt cóc sang Campuchia

Ngày 18/12, Công an tỉnh Đồng Tháp khẳng định chưa có cơ sở xác định việc một nam sinh lớp 12 bị bắt cóc đưa sang Campuchia để đòi tiền chuộc, như thông tin lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua.

Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, trước đó gia đình em T.D.H. (17 tuổi, ngụ huyện Tháp Mười, học sinh lớp 12 Trường THPT Thiên Hộ Dương) trình báo việc mất liên lạc với con trai. Gia đình cho biết có nhận được cuộc gọi, tin nhắn thông báo em H. đang ở Campuchia và yêu cầu chuyển khoảng 106 triệu đồng tiền chuộc để đưa em về nước.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Đồng Tháp đã khẩn trương vào cuộc xác minh, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và gia đình để làm rõ sự việc. Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định chưa có chứng cứ cho thấy em H. bị bắt cóc hay bị khống chế, giam giữ trái ý muốn.

Trong các cuộc liên lạc qua mạng xã hội với gia đình, nam sinh cho biết bản thân đang ở Campuchia, sức khỏe bình thường, đồng thời đề nghị gia đình làm thủ tục bảo lưu kết quả học tập. Em H. cũng cho biết sẽ trở về Việt Nam sau khoảng một năm nhưng không cung cấp địa chỉ cụ thể nơi đang sinh sống, làm việc, gây khó khăn cho công tác xác minh.

Công an tỉnh Đồng Tháp nhận định, nhiều khả năng nam sinh tự ý sang Campuchia theo lời dụ dỗ “việc nhẹ lương cao”, không phải là vụ bắt cóc tống tiền như thông tin ban đầu. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục phối hợp với gia đình, các cơ quan liên quan để làm rõ diễn biến, xác định chính xác vị trí của em H. và có biện pháp hỗ trợ phù hợp.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân không chia sẻ, lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, tránh gây hoang mang dư luận, đồng thời đề nghị các gia đình tăng cường quản lý, tuyên truyền cho con em cảnh giác trước các lời mời gọi ra nước ngoài làm việc trái phép.

Về mặt pháp lý, trường hợp tổ chức, cá nhân dụ dỗ, môi giới, đưa người xuất cảnh trái phép hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị xử lý hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự, với mức phạt nghiêm khắc tùy tính chất, mức độ vi phạm.