Giải trí

Trương Bá Chi hầu tòa vụ hơn 2 triệu USD, tranh cãi 'hợp đồng nô lệ' gây chấn động làng giải trí

Tranh chấp pháp lý kéo dài nhiều năm giữa Trương Bá Chi và quản lý cũ đang thu hút sự chú ý của dư luận, không chỉ bởi số tiền gần 2 triệu USD mà còn vì những cáo buộc liên quan đến các “hợp đồng nô lệ” tồn tại trong giới giải trí.

Theo truyền thông Hong Kong, diễn viên nổi tiếng Trương Bá Chi đang đối mặt với vụ kiện dân sự do quản lý cũ Dư Dục Hưng cùng Công ty AEG Entertainment Group Limited khởi kiện, yêu cầu bồi thường khoảng 1,9 triệu USD (tương đương hơn 46 tỷ đồng). Vụ việc đã kéo dài gần 5 năm và đến nay vẫn chưa có phán quyết cuối cùng.

Trương Bá Chi và quản lý cũ, Dư Dục Hưng, theo đuổi vụ kiện gần 5 năm nay. 

Nguyên nhân tranh chấp xuất phát từ hợp đồng quản lý được ký kết vào năm 2011. Theo phía nguyên đơn, Trương Bá Chi đã nhận khoản tiền ứng trước lớn nhưng không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, không tham gia đủ số lượng phim và hoạt động nghệ thuật như cam kết trong hợp đồng kéo dài 8 năm. Phía công ty cho rằng nữ diễn viên đơn phương vi phạm thỏa thuận, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài chính.

Tại tòa, Trương Bá Chi kiên quyết bác bỏ các cáo buộc. Cô cho biết bản thân bị ràng buộc bởi những điều khoản bất công, thậm chí mô tả đây là dạng “hợp đồng nô lệ” khiến nghệ sĩ không có quyền tự chủ. Đáng chú ý, nữ diễn viên còn tố cáo có phụ lục hợp đồng bị giả mạo chữ ký, khẳng định cô chưa từng ký vào văn bản này và đã đề nghị tòa án tiến hành giám định chữ viết tay.

Trong quá trình xét xử, Trương Bá Chi không giấu được xúc động khi trình bày trước hội đồng xét xử. Cô cho rằng vụ kiện kéo dài nhiều năm đã ảnh hưởng nặng nề đến tinh thần, hình ảnh và sự nghiệp cá nhân. “Tôi chỉ muốn có cơ hội nói ra sự thật”, nữ diễn viên chia sẻ tại tòa.

Trương Bá Chi ra hầu tòa, tháng 12. 

Vụ việc của Trương Bá Chi tiếp tục làm dấy lên tranh luận về những góc khuất trong ngành công nghiệp giải trí, nơi không ít nghệ sĩ bị trói buộc bởi các hợp đồng khắt khe, thời hạn dài và điều khoản bất lợi. Trước đây, nhiều ngôi sao châu Á cũng từng lên tiếng về tình trạng bị ép ký các hợp đồng quản lý mang tính áp đặt, khiến họ rơi vào vòng xoáy kiện tụng kéo dài.

Hiện tại, tòa án vẫn đang xem xét các chứng cứ liên quan, bao gồm tính pháp lý của các hợp đồng và phụ lục tranh chấp. Phán quyết cuối cùng của vụ kiện được dư luận đặc biệt quan tâm, không chỉ với cá nhân Trương Bá Chi mà còn có thể tạo tiền lệ cho các tranh chấp hợp đồng trong giới giải trí Hong Kong nói riêng và châu Á nói chung.