Công an Đồng Tháp thông tin nóng vụ nam sinh nghi bị bắt cóc sang Campuchia, lộ nội dung cuộc gọi kỳ lạ
Sau khi mất tích, nam sinh này đã dùng Zalo của mình gọi video về cho gia đình nhờ gom tiền chuộc. Không chỉ vậy, nam sinh còn dặn người nhà liên hệ nhà trường để bảo lưu kết quả học tập.
Sáng 18/12, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang tiến hành xác minh, điều tra tin báo về một vụ bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại khóm Tân Tịch, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được cho là em Trần Dư H. (SN 2008), học sinh lớp 12 Trường THPT Thiên Hộ Dương, ngụ phường Cao Lãnh.

Trước đó, ngày 30/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận đơn trình báo của bà Hồ Cẩm D. (SN 1961, ngụ khóm Tân Tịch), cho rằng con trai bà là H. bị bắt cóc đưa sang Campuchia và bị yêu cầu gia đình nộp 106 triệu đồng tiền chuộc.
Theo trình bày của bà D., thời gian gần đây H. buồn phiền vì hoàn cảnh gia đình và có ý định tìm việc làm. Trưa 29/11, một chiếc ô tô không rõ biển số đến nhà chở H. đi. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, gia đình nhận được thông tin H. đã bị đưa sang Campuchia, kèm theo yêu cầu chuyển tiền để chuộc về.
Gia đình cũng cung cấp cho cơ quan chức năng một đoạn clip ghi lại cuộc gọi Zalo từ tài khoản của H., trong đó em thông báo sẽ sang Campuchia làm việc, nhờ gia đình liên hệ nhà trường xin bảo lưu kết quả học tập trong vòng một năm, sau đó sẽ trở về tiếp tục đi học.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Bộ đội Biên phòng tại các cửa khẩu trên địa bàn, đồng thời liên hệ Văn phòng đại diện Bộ Công an tại Campuchia để tổ chức xác minh, điều tra.

Qua quá trình thu thập thông tin và tài liệu ban đầu, Công an tỉnh Đồng Tháp nhận định hiện chưa có cơ sở chứng minh việc H. bị bắt cóc đưa sang Campuchia và bị đòi tiền chuộc như nội dung trình báo của gia đình, cũng như báo cáo vụ việc do Trường THPT Thiên Hộ Dương gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp.
Tuy vậy, cơ quan công an cho biết vẫn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với gia đình bà D. để xác định vị trí, địa chỉ cụ thể của em H., qua đó làm rõ bản chất vụ việc và triển khai các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm an toàn cho em (nếu có tình huống phát sinh).
Công an tỉnh Đồng Tháp đồng thời đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định pháp luật trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.
Đặc biệt, người dân được khuyến cáo không chia sẻ, bình luận hay lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng liên quan đến vụ việc trên mạng xã hội, nhằm tránh gây hoang mang dư luận và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, cho đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.