Đời sống

Vụ cháu bé 13 tuổi bị ông bà nội hành hạ dã man ở Thái Nguyên: Mức án nặng đang chờ các đối tượng?

Một vụ bạo hành trẻ em nghiêm trọng vừa xảy ra tại phường Linh Sơn, TP Thái Nguyên, khiến dư luận bàng hoàng. Mẹ nạn nhân đã tiết lộ nhiều thông tin quan trọng liên quan đến bà nội - người trực tiếp hành hung. 

Theo trình bày của gia đình, sự việc xảy ra vào tối 16/11, khi trở về nhà bà nội sau hai ngày ở chơi bên mẹ, P.A. (nạn nhân, 13 tuổi) được em gái thông báo rằng bà nội nghi ngờ em lấy trộm 3,5 triệu đồng. Khi thấy P.A. về bà Nguyễn Thị Bích Hằng (56 tuổi) cùng chồng là ông Lương Quốc Trung (54 tuổi) và anh trai bà Hằng là ông Nguyễn Ngọc Thành (60 tuổi) đã giữ P.A. lại để tra hỏi.

Dù liên tục khẳng định mình không lấy tiền nhưng P.A. vẫn bị ba người lớn ép cung và đánh đập. Trong 4 giờ khoảng từ 22 giờ đêm đến 2 giờ sáng hôm sau, em bị tấn công bằng tay, gậy gỗ và cả cán cuốc. Trong khi bà nội liên tục tra khảo, ông Thành nắm tay phải của em bẻ vặn, ép phải “nhận tội”. Khi em nói mình không ăn cắp, ông Trung tiếp tục đe dọa sẽ dùng kìm để rút móng tay em. Những tiếng la hét và van xin kéo dài trong nhiều giờ khiến P.A. kiệt sức và hoảng loạn tột độ.

Tình trạng của cháu P.A. 

Trong lúc ba người lớn không để ý, P.A. cố gắng trèo qua cửa sổ trốn chạy thoát thân. Khoảng 5 giờ sáng ngày 17/11, người dân đi tập thể dục phát hiện em nằm co ro trước hiên nhà dân, lập tức đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, các bác sĩ xác định P.A. có rất nhiều vết bầm tím và xây xát trên toàn thân. Rất may, phần xương của em không bị tổn thương. Tuy vậy, tinh thần em rơi vào trạng thái hoảng sợ, thỉnh thoảng giật mình và khóc khi nhớ lại những gì đã xảy ra.

Bác sĩ Hoàng Văn Dung - Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, cho biết các tổn thương đang dần hồi phục và nếu tiến triển tốt, em có thể được xuất viện trong đầu tuần tới.

Theo lời mẹ ruột của bé P.A. là chị T.Q.T (32 tuổi), sau khi ly hôn, chị nuôi con trai lớn, còn P.A. và em gái sống với ông bà nội từ nhỏ. Thỉnh thoảng, P.A. có tâm sự rằng em bị bà nội đánh, nhưng chị không ngờ mức độ lại nghiêm trọng đến như vậy. Sau sự việc, chị T. quyết định đón cả hai con gái về nuôi để đảm bảo an toàn cho các con.

Tinh thần cháu bé vẫn đang rất hoảng loạn. 

Công an phường Linh Sơn đã tiếp nhận vụ việc và đang phối hợp với các cơ quan chức năng mở rộng điều tra. Những người liên quan đã được triệu tập để lấy lời khai. Theo thông tin ban đầu, cơ quan điều tra xác định có hành vi đánh đập kéo dài, sử dụng nhiều vật dụng gây thương tích và đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe, tâm lý của trẻ. Chính quyền địa phương cũng cho biết sẽ xử lý nghiêm vụ việc nhằm răn đe các hành vi bạo hành trẻ em.

Theo Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017, ba người có liên quan có thể bị xử lý theo Điều 140 về tội hành hạ người khác, với nạn nhân là trẻ em, mức phạt tù từ 1 đến 3 năm. Ngoài ra, nếu kết quả giám định thương tích xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của P.A. ở mức cao, họ có thể bị truy cứu thêm theo Điều 134 về tội cố ý gây thương tích, với mức án từ 6 tháng đến 3 năm tù hoặc cao hơn nếu hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan chức năng cho biết sẽ xử lý nghiêm để răn đe và ngăn chặn hành vi bạo hành trẻ em.