Hai anh em 'cuỗm' 54 tấn cá tra ở An Giang: Từ 'nợ cước vận chuyển' dẫn đến cướp tài sản lớn
Tức giận vì bị nợ tiền quá lâu, người đàn ông đã lên kế hoạch cướp 54 tấn cá tra một cách ngoạn mục.
Ngày 21/11/2025 Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị đã bắt tạm giam hai anh em là Đỗ Thanh Huy (43 tuổi) và Đỗ Văn Phương (40 tuổi), cùng với Đào Văn Hiền (41 tuổi) để điều tra hành vi cướp tài sản, trong vụ chiếm đoạt 54 tấn cá tra trị giá hơn 1,8 tỷ đồng.
Diễn biến vụ việc

Đối tượng Đỗ Văn Phương tại cơ quan điều tra.
Vào ngày 20/2, Huy được người tên Toàn thuê điều hai ghe từ TP Cần Thơ đến Tiền Giang, chở 54 tấn cá tra cho Công ty TNHH MTV Trần Hân, với thỏa thuận tiền công vận chuyển là 400 đồng/kg.
Huy sau đó cho rằng chủ nhà máy Trần Hân và người thuê Toàn “quỵt” tiền vận chuyển còn nợ trước đó. Từ đó, Huy nảy sinh ý định chiếm đoạt lô cá.
Nghĩ là làm, Huy chỉ đạo Hiền báo dối với đội ghe để thay đổi lộ trình, đưa cá đến phường Mỹ Thới và phường Long Xuyên (tỉnh An Giang). Tại đây, Huy phối hợp với Phương chuyển cá sang hai ghe khác và đem bán.
Chủ lô cá phát hiện sự việc và trình báo công an. Hai ngày sau, Huy ra đầu thú, trong khi Phương và Hiền bị bắt vì tiếp tay.

Đối tượng Đào Văn Hiền.
Mức phạt có thể chịu
Theo các chuyên gia, đây là vụ cướp tổ chức và có quy mô rất lớn, nên khả năng cơ quan tố tụng sẽ xác định nhiều tình tiết tăng nặng (như tính chuyên nghiệp, tổ chức, giá trị tài sản lớn).
Việc Huy thay đổi lộ trình ghe, dùng mưu kế chuyển sang ghe khác rồi bán cho thấy đây không chỉ là tranh chấp dân sự về nợ cước vận chuyển, mà đã chuyển thành tội hình sự nghiêm trọng.
Nếu bị kết án mức cao, Huy (chủ mưu) rất có thể chịu mức hình phạt gần mức tối đa (có thể đến 20 năm tù), chưa kể các hình phạt bổ sung như phạt tiền, tịch thu tài sản.
Đối với Phương và Hiền (phụ tá), tùy vai trò, tòa có thể xem xét án nhẹ hơn so với Huy, nhưng cũng rất có thể chịu khung cao nếu thấy họ tham gia tích cực, có tổ chức.