Đường dây lừa hơn 500 tỷ đồng nhắm vào người già: Khởi tố 124 bị can giả danh bác sĩ
Giả danh bác sĩ, nhân viên y tế để dụ dỗ người cao tuổi nộp phí nhận ‘quà trúng thưởng’, đường dây lừa đảo do Trần Quang Đạo cầm đầu đã chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng. Bộ Công an đã khởi tố 124 bị can, trong đó 102 người bị bắt tạm giam.
Ngày 6/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố 124 bị can liên quan đến đường dây giả danh bác sĩ, chuyên gia y tế để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô đặc biệt lớn. Các đối tượng bị điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.
Trong số các bị can, có tới 80 người là nữ, chủ yếu đảm nhiệm vai trò gọi điện, tư vấn và thuyết phục nạn nhân. Bộ máy được tổ chức như một doanh nghiệp thực thụ, với các phòng ban rõ ràng, chia theo cấp quản lý, kinh doanh và chăm sóc khách hàng.
Cầm đầu đường dây là Trần Quang Đạo (Sinh năm 1992, trú tại TP.HCM), người từng có tiền án. Đạo lập 4 công ty “ma” núp bóng kinh doanh sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thuê hàng trăm nhân viên, vận hành theo mô hình doanh nghiệp để che mắt cơ quan chức năng.
Theo điều tra, Đạo soạn sẵn các kịch bản để tiếp cận nạn nhân. Nhân viên sẽ giả danh bác sĩ hoặc đại diện công ty truyền thông, gọi điện đến các cụ già để mời dùng thử sản phẩm miễn phí. Sau đó, họ tiếp tục thông báo trúng thưởng các phần quà giá trị như xe máy, TV, tủ lạnh... nhưng muốn nhận quà phải đóng các loại phí như thuế, cước vận chuyển, bảo hiểm,...
Mỗi lần chuyển tiền, nạn nhân lại được hứa hẹn phần thưởng mới hoặc hoàn lại toàn bộ số tiền sau khi kết thúc chương trình. Tuy nhiên, tất cả chỉ là chiêu trò dối trá. Không ai nhận được quà hay hoàn tiền như cam kết. Hàng nghìn người già trên toàn quốc đã sập bẫy, mất trắng hàng chục đến hàng trăm triệu đồng, phần lớn là tiền tiết kiệm, lương hưu, hoặc sự hỗ trợ từ người thân.
Từ đầu năm 2023 đến nay, đường dây này đã lừa đảo tổng cộng hơn 500 tỷ đồng. Cơ quan điều tra nhận định đây là vụ án lừa đảo công nghệ cao có tổ chức chặt chẽ, sử dụng nhân lực và kỹ thuật chuyên nghiệp để thao túng tâm lý nạn nhân.
Trước đó, ngày 17/6, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP.HCM đồng loạt khám xét các trụ sở công ty liên quan, thu giữ nhiều thiết bị, tài liệu và dữ liệu điện tử phục vụ công tác điều tra.
Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.