Thủ đoạn của 2 thanh niên mạo danh nhân viên ngân hàng lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều Việt Kiều
Trần Phước Vĩnh (25 tuổi) và Trường văn Thọ (24 tuổi) đã bị bắt giữ khẩn cấp để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.
Ngày 1/7, Công an tỉnh Lâm Đồng đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Phước Vĩnh (25 tuổi, trú TP Huế) và Trương Văn Thọ (24 tuổi, trú tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.
Theo điều tra của cơ quan công can, từ tháng 5/2025, Vĩnh và Thọ đã lập hàng loạt tài khoản Facebook ảo, giả mạo nhân viên ngân hàng, lấy hình ảnh ngân hàng để đi lừa đảo.
Nhóm này lập nhiều trang fanpage như: Tài chính tiêu dùng quốc tế 24/7, Hỗ trợ tài chính quốc tế, Vay tiêu dùng 24/7, Vay vốn quốc tế 24/7…sau đó đăng tải nhiều bài viết trên mạng xã hội chào mời hỗ trợ vay vốn nhanh, lãi suất thấp.
Nhóm Vĩnh và Thọ ‘đóng vai’ nhân viên ngân hàng rất chuyên nghiệp. Khi có người liên hệ vay tiền, các đối tượng tiến hành nhắn tin, trao đổi và tư vấn. Sau đó chúng yêu cầu nạn nhân chuyển trước một số khoản “phí bảo hiểm khoản vay”, “phí khai báo thuế” hoặc thậm chí cả “gốc và lãi tháng đầu” vào tài khoản trung gian nhưng thực chất là tài khoản do nhóm đối tượng kiểm soát.
Trần Phước Vĩnh và Trương Văn Thọ tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Lâm Đồng.
Theo cơ quan chức năng, chỉ trong 2 tháng hoạt đông, nhóm Vĩnh và Thọ đã lừa đảo số tiền khoảng 1 tỷ đồng, phần lớn nạn nhân là Việt kiều tại Úc và Mỹ. Nhiều người đã phát hiện hành vi lừa đảo và gửi đơn trình báo qua các kênh ngoại giao và mạng xã hội.
Tháng 6 vừa qua, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Lâm Viên (TP Đà Lạt, Lâm Đồng) tiến hành bắt giữ khẩn cấp 2 đối tượng, đồng thời khám xét nơi ở, thu giữ nhiều phương tiện điện tử, thiết bị lưu trữ và tài liệu liên quan.
Hiện, công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT), Tổng Lãnh sự quán Úc tại TPHCM và các cơ quan chức năng quốc tế nhằm truy vết dòng tiền, xác minh danh sách nạn nhân, đồng thời làm rõ khả năng tồn tại đường dây lừa đảo có tổ chức liên quốc gia.