Vụ việc bé gái 3 tháng tuổi bị người thân xâm hại gây rúng động mạng xã hội suốt nhiều giờ qua, nhiều ý kiến cho rằng, kẻ gây ra hành vi mất nhân tính cần phải xử lý nghiêm minh.
Ngày 29/6, Bệnh viện Nhi Trung ương thông tin về việc tiếp nhận điều trị cho 1 bé gái 3 tháng tuổi bị người thân xâm hại tình dục. Bé gái 3 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng chảy máu nghiêm trọng vùng sinh dục. Các bác sĩ hội chẩn cho biết bé gái bị rách màng trinh, tổn thương âm đạo khoảng 1,5cm. Bé gái 3 tháng tuổi được các bác sĩ khẩn cấp mổ phẫu thuật, khâu tạo hình tầng sinh môn cho bé ngay trong đêm.
Ảnh minh họa.
Ngay sau khi vụ việc này được chia sẻ, dư luận bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi tàn nhẫn của kẻ xâm hại, đây không chỉ là cú sốc lớn đối với gia đình cháu bé mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh về nguy cơ xâm hại trẻ em trong môi trường tưởng như an toàn. Nhiều ý kiến cho rằng kẻ xâm hại phải bị xử lý nghiêm minh và bị áp dụng mức án cao nhất.
Theo báo Sức Khỏe và Đời sống, ThS - luật sư Hoàng Thị Hương Giang (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) nhận định hành vi của đối tượng xâm hại bé gái 3 tháng tuổi là sự việc vô cùng nguy hiểm, mất nhân tính, xâm phạm nghiêm trọng đến sức khỏe cũng như tâm lý của trẻ.
"Nạn nhân còn quá nhỏ đã bị xâm hại tình dục cho thấy sự suy đồi đạo đức nghiêm trọng của đối tượng. Đây là hành vi không thể chấp nhận được", luật sư Hoàng Thị Hương Giang nói.
Theo luật sư Hoàng Thị Hương Giang, với những thông tin ban đầu thì đối tượng này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi với tình tiết định khung là phạm tội đối với người dưới 10 tuổi theo quy định tại khoản 3, Điều 142 Bộ luật hình sự. Mức hình phạt cao nhất trong trường hợp này có thể bị phạt tù 20 năm, chung thân hoặc tử hình.
Thạc sĩ, luật sư Hoàng Thị Hương Giang (Đoàn luật sư TP. Hà Nội). Ảnh: NVCC.
Luật sư Giang cho biết trên thực tế trẻ em ở mọi lứa tuổi đều có khả năng bị xâm hại tình dục, không chỉ trẻ lớn mà ngay cả trẻ sơ sinh cũng có thể trở thành nạn nhân. Đáng chú ý, phần lớn đối tượng xâm hại tình dục trẻ em thường là người thân, họ hàng, người có quan hệ quen biết dẫn đến việc gia đình chủ quan, không đề phòng. Bởi vậy, các bậc phụ huynh cần sát sao, quan tâm trẻ em và có những biện pháp quan sát kỹ lưỡng, phát hiện, nhận diện những đối tượng có nguy cơ thực hiện hành vi này để phòng tránh. Từ đó bảo vệ trẻ bởi những tác nhân xấu.
"Bởi vậy, cần có những biện pháp phòng ngừa như tăng cường giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ từ sớm; nâng cao nhận thức cho cha mẹ, người chăm sóc và cộng đồng; tăng cường giám sát, phát hiện sớm các hành vi bất thường cũng như xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ em.
Bên cạnh đó, cũng cần xử lý thật nghiêm đối với những đối tượng vi phạm nhằm thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, đồng thời răn đe, ngăn chặn hiệu quả tình trạng xâm hại trẻ em đang có dấu hiệu gia tăng hiện nay", luật sư Hoàng Thị Hương Giang nhấn mạnh.