Vụ cháu bé 12 tuổi bị đánh suốt 4 tiếng ở Thái Nguyên: Bất ngờ trước kết quả test ma túy của bà nội
Dưới đây là kết quả test ma túy với 3 đối tượng đã bạo hành cháu bé ở Thái Nguyên, tiền án của những người này cũng gây chú ý.
Theo thông tin từ báo Dân Trí, ngày 21/11 Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Bích Hằng (56 tuổi), Lương Quốc Trung (54 tuổi, chồng thứ 2 của bà Hằng) và Nguyễn Ngọc Thành (60 tuổi, anh trai bà Hằng) cùng về tội Cố ý gây thương tích.
Đáng chú ý, tại cơ quan chức năng kết quả xét nghiệm cho thấy bà nội Nguyễn Thị Bích Hằng (56 tuổi) và ông Nguyễn Ngọc Thành (60 tuổi, anh trai bà Hằng) đều dương tính với chất ma túy.
Đây là yếu tố khiến cơ quan chức năng nhận định hành vi bạo lực có thể bị kích động bởi việc sử dụng chất kích thích, làm tăng mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Trước đó, Nguyễn Thị Bích Hằng đã có 1 tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lương Quốc Trung có 4 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và Cố ý gây thương tích; Nguyễn Ngọc Thành có 2 tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Mua bán trái phép chất ma túy.
Theo điều tra ban đầu, sự việc xảy ra từ khoảng 22 giờ ngày 16/11. Bà Hằng cùng chồng là ông Lương Quốc Trung (54 tuổi) và ông Thành nghi ngờ cháu gái P.A. lấy trộm 3,5 triệu đồng dù không có bằng chứng rõ ràng. Trong cơn tức giận, họ đã thay nhau tra khảo và đánh đập bé gái trong suốt nhiều giờ. Các vật dụng được sử dụng để hành hạ bao gồm sống dao, gậy gỗ, chổi lau nhà, chảo… gây ra nhiều vết bầm tím và xây xát trên khắp cơ thể nạn nhân. Ông Thành còn vặn ngược tay cô bé khiến em đau đớn, hoảng loạn. Đến khoảng 2 giờ sáng, bé P.A. cố trèo qua cửa sổ trốn thoát và được người dân phát hiện trong tình trạng suy kiệt và sợ hãi tột độ.
P.A. nhanh chóng được đưa đến trạm y tế và chuyển lên Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Theo bác sĩ, em bị nhiều thương tích phần mềm, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng tinh thần bị ảnh hưởng nặng nề. Người nhà cho biết P.A. thường xuyên giật mình khi ngủ, khóc nấc vì ám ảnh bởi cú sốc vừa trải qua. Gia đình bé vốn có hoàn cảnh khó khăn: bố mẹ ly hôn, hai chị em sinh đôi P.A. – D.A. sống với bà nội và những người thân bên nội. Tuy nhiên, chính những người thân này lại là những người gây ra đau đớn sâu sắc nhất cho em.
Sau khi tiếp nhận thông tin từ mẹ nạn nhân, Công an phường Linh Sơn đã khẩn trương vào cuộc, phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ hành vi của từng người liên quan. Kết quả xét nghiệm ma túy càng củng cố thêm căn cứ buộc tội, bởi việc sử dụng chất kích thích làm tăng nguy cơ hành vi bạo lực. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên, cùng các tổ chức bảo vệ trẻ em, đã tham gia hỗ trợ tâm lý và pháp lý để đảm bảo an toàn cho P.A. trong thời gian điều tra.
Vụ bạo hành bé gái 13 tuổi ở Thái Nguyên không chỉ là một sự việc đau lòng, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh về tình trạng bạo lực trẻ em ngay trong chính gia đình – nơi lẽ ra phải là chỗ dựa an toàn nhất. Nhiều ý kiến kêu gọi xử lý nghiêm minh 3 người liên quan theo đúng quy định pháp luật, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, giám sát trẻ em trong các gia đình có nguy cơ cao. Trong khi đó, P.A. đang được điều trị và chăm sóc để sớm hồi phục cả thể chất lẫn tinh thần sau chuỗi bạo hành kéo dài.