Đắk Lắk chính thức công bố tình huống khẩn cấp thiên tai khi có đến 25 người tử vong và mất tích
Trước diễn biến mưa lũ lịch sử gây thiệt hại rất lớn trên địa bàn, UBND tỉnh Đắk Lắk đã chính thức công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 40 xã và phường. Quyết định được ban hành nhằm huy động tối đa lực lượng cứu hộ, ứng phó nguy cấp và khắc phục nhanh hậu quả sau thiên tai.
Cụ thể, theo thống kê đến ngày 20/11, tỉnh ghi nhận 19 người tử vong và 6 người mất tích, nâng tổng số người chết và mất tích lên 25 trường hợp. Đây là đợt thiên tai gây thiệt hại nặng nề nhất tại Đắk Lắk trong nhiều năm trở lại đây.
Được biết, đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã khiến hàng chục nghìn hộ dân rơi vào cảnh ngập sâu, cô lập. Toàn tỉnh có hơn 85.000 lượt nhà bị ngập, trên 13.000 căn nhà bị hư hỏng, trong đó hơn 400 căn bị sập đổ hoàn toàn. Lượng nước dâng cao cùng dòng chảy mạnh trên các sông Krông Ana, Krông Nô, Srê Pốk khiến nhiều khu dân cư chìm trong biển nước, giao thông chia cắt nghiêm trọng.
Khoảng 12.800 hộ dân bị cô lập, và hơn 15.300 lượt hộ phải sơ tán khẩn cấp tới các khu vực an toàn. Trong nhiều khu vực, công tác tiếp cận cứu hộ gặp khó khăn do nước dâng nhanh, gây sạt lở đất và làm hư hỏng nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch.
Đắk lắk là tỉnh có diện tích sản xuất nông nghiệp lớn của Tây Nguyên, giờ đây nơi này chịu ảnh hưởng nặng nề khi hơn 120.600 ha cây trồng bị thiệt hại. Nhiều diện tích cà phê, hồ tiêu, cao su - các loại cây trồng chủ lực - bị ngập úng, đổ gãy hoặc mất trắng.
Trong lĩnh vực thủy sản, khoảng 17.700 lồng bè nuôi cá bị cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng; hơn 950 ha diện tích nuôi thủy sản bị ảnh hưởng. Ngoài ra, thống kê cho thấy khoảng 3 triệu con gia súc, gia cầm bị chết hoặc bị nước cuốn trôi, gây thiệt hại nghiêm trọng cho các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ.
Thiệt hại về cơ sở hạ tầng cũng rất lớn: hàng trăm công trình giao thông, thủy lợi, điện lực, trường học, trạm y tế bị hư hỏng; nhiều tuyến đường liên xã bị nước lũ cuốn trôi nền đường hoặc gây sạt lở.
Với tình hình trên, tỉnh Đắk Lắk đã huy động lực lượng công an, quân đội, biên phòng, dân quân tự vệ và các lực lượng địa phương tham gia cứu nạn. Nhiều phương tiện chuyên dụng như ca nô, xe lội nước, xuồng máy được triển khai để đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm và vận chuyển nhu yếu phẩm.
Các địa phương cũng đang tập trung khôi phục điện, thông tin liên lạc, đảm bảo nước sạch, lương thực và chỗ ở tạm thời cho người dân. Công tác đánh giá thiệt hại đang được tiến hành khẩn trương để có cơ sở hỗ trợ kịp thời, đặc biệt cho các hộ mất nhà cửa và mất nguồn sinh kế.
Hỗ trợ từ Trung ương và cảnh báo nguy cơ tiếp diễn
Chính phủ đã phê duyệt hỗ trợ khẩn cấp từ ngân sách trung ương cho các tỉnh bị thiệt hại nặng, trong đó Đắk Lắk được phân bổ 150 tỷ đồng để phục hồi sau thiên tai. Bên cạnh đó, các đoàn công tác trung ương và các tổ chức xã hội đang tiếp tục hỗ trợ nhu yếu phẩm, thuốc men và vật dụng thiết yếu cho người dân vùng lũ.
Dù mưa đã giảm, khu vực Đắk Lắk vẫn được cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại các huyện vùng cao. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân tuyệt đối không quay lại nhà khi chưa được phép, tránh nguy hiểm từ sạt lở và nền đất yếu.