Đời sống

Vụ nam sinh lớp 12 bị đâm tử vong ở Thanh Hóa: Công an khuyến cáo, hé lộ mức án nặng đang chờ

Vụ việc nam sinh lớp 11 đâm nam sinh lớp 12 tử vong ở Thanh Hóa đã khiến MXH rúng động. Dưới đây là mức phạt nặng đang chờ đối tượng này và lời cảnh báo từ Công An. 

Ngày 17/10, sau khi tan học, em L.Q.H. (học sinh lớp 12A8, Trường THPT Đặng Thai Mai, xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa) cùng bạn học cùng trường là L.Đ.A. chặn đường, dùng tay, chân và mũ bảo hiểm đuổi đánh P.T.B.N. (học sinh lớp 11A9, cùng trường).

Trong lúc bị đánh, N. rút dao bấm mang theo đâm H., khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong tại Bệnh viện đa khoa Quảng Xương. Được biết, trong giờ học thể dục, giữa 2 em H. và N. đã xảy ra mâu thuẫn bộc phát. 

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, xác minh về hành vi giết người.

Hiện trường sự việc. 

Sau vụ việc đáng tiếc nêu trên, cơ quan cũng khuyến cáo gia đình và nhà trường cần phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, giáo dục học sinh, đặc biệt chú ý đến các mối quan hệ, sinh hoạt bạn bè ngoài giờ học.

Theo đó, phụ huynh và nhà trường cần có biện pháp rà soát, phát hiện và quản lý những học sinh có biểu hiện hư hỏng, cá biệt, ham chơi, lười học, bỏ học thường xuyên, nghiện game, tàng trữ hoặc sử dụng thuốc lá điện tử, chất cấm…, để kịp thời có biện pháp xử lý, tránh phát sinh các vấn đề phức tạp.

Đực biệt, trong trường hợp cần thiết, phụ huynh và nhà trường nên phối hợp với công an xã, phường nơi học sinh cư trú, học tập để giải quyết theo quy định.

Nhà trường cần chủ động kiểm soát đồ dùng học tập, vật dụng học sinh mang theo; thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở học sinh chấp hành nghiêm nội quy, quy định của nhà trường và khuyến cáo của cơ quan công an.

Đối với học sinh, các em cần tuân thủ nghiêm túc các quy định của nhà trường và hướng dẫn của cơ quan công an; không mang theo vật cấm, hung khí trong người hoặc trong cặp sách. Khi phát hiện bạn bè có mâu thuẫn, xích mích hoặc đánh nhau, học sinh cần báo ngay cho thầy cô, người lớn hoặc cơ quan công an. Tuyệt đối không tham gia hay cổ vũ đánh nhau.

Học sinh cần tuân thủ nghiêm túc các quy định của nhà trường và hướng dẫn của cơ quan công an. 

Ngoài ra, theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 quy định người dưới 18 tuổi giết người thì hình phạt tù được xác định như sau:

  • Từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội giết người thì hình phạt tù áp dụng không quá 18 năm nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình và không quá ba phần tư mức phạt tù có thời hạn mà điều luật quy định.

  • Từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội giết người thì hình phạt tù áp dụng không quá 18 năm nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình và không quá một phần hai mức phạt tù có thời hạn mà điều luật quy định.

Đối tượng N. trong vụ việc nêu trên đang học lớp 11 nên dưới 18 tuổi, vì vậy có thể bị xử lý theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015, mức độ cụ thể tùy vào độ tính chất của vụ án.