Vì sao livestream bà Nguyễn Phương Hằng với nội dung chửi bới vẫn thu hút hàng triệu người xem?
Phiên livestream của bà Nguyễn Phương Hằng thu hút hàng triệu lượt xem trên nhiều nền tảng, nhưng nội dung chủ yếu là chửi bới, công kích và tiết lộ đời tư. Hiện tượng này làm dấy lên nhiều tranh luận về trách nhiệm của nền tảng và ý thức người dùng.
Tối 5/8, bà Nguyễn Phương Hằng, người tự xưng là CEO Phương Hằng trên mạng xã hội, phát sóng livestream trên TikTok, Facebook và YouTube với nội dung đề cập đến một nữ người mẫu và một nữ hoa hậu. Trước thời điểm phát sóng, sự kiện đã trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội từ ngày 4/8 và tiếp tục được bàn luận đến ngày 6/8.
Theo ghi nhận, lượng người quan tâm đến phiên livestream ở mức rất lớn. Nhiều người thậm chí gác lại mọi công việc thường nhật chỉ để chờ đợi thời điểm sóng trực tiếp lên khung giờ.
Sức hút quá lớn từ buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng còn làm chao đảo hàng loạt hoạt động kinh doanh trực tuyến. Không ít phiên bán hàng thương mại điện tử buộc phải tạm ngừng vì e ngại người dùng đồng loạt chuyển hướng sang luồng phát sóng của vị tự xưng CEO.
Dữ liệu phân tích từ các chuyên gia Digital Marketing cho thấy buổi phát trực tiếp đạt kỷ lục hơn 2,1 triệu người xem đồng thời trên TikTok, 600 nghìn trên Facebook, 300 nghìn trên YouTube cùng hơn 100 nghìn lượt theo dõi qua các kênh phát lại.
Với quy mô dân số hiện tại hơn 100 triệu người, con số trên phản ánh thực tế có trên 2% người dân cả nước cùng theo dõi một sự kiện trực tuyến. Sự tập trung đông đảo này tạo nên một cột mốc chưa từng có trên không gian mạng.
Tuy nhiên, nội dung xuyên suốt lại chỉ xoay quanh việc phơi bày đời tư cá nhân, đi kèm hàng loạt lời văng tục, miệt thị dai dẳng. Dù liên tục công kích người khác, số lượng tài khoản đăng nhập theo dõi vẫn tăng vọt theo thời gian.
Nguy hiểm hơn, cộng đồng còn liên tục gửi tiền ủng hộ (donate) cho chủ tài khoản, với tổng số tiền ước tính lên đến hàng tỷ đồng. Chứng kiến diễn biến này, tài khoản Facebook ĐCS giật mình chia sẻ: "Phải công nhận độ "hóng" của dân ta đứng top 1 thế giới, chỉ là chuyện đàn bà thị phi mà rung chuyển cả cõi mạng. Sợ!"
Sự việc tạo áp lực tiêu cực tới sinh hoạt gia đình. Sáng nay, nhiều phụ huynh lên mạng xã hội bày tỏ việc phải chủ động ngắt tivi, thiết bị thông minh nhằm ngăn chặn con trẻ tiếp xúc với những ngôn từ tục tĩu từ buổi truyền phát.
Trước làn sóng cổ xúy nội dung độc hại, người dùng LTL bức xúc nhận định rằng "xem một người sỉ nhục người khác như trò giải trí là điều rất kém văn minh". Hành vi này không chỉ đi ngược chuẩn mực đạo đức mà còn vi phạm Nghị định 147 và Nghị định 174.
Dù khung pháp lý đã định ranh giới rõ ràng, dư luận vẫn băn khoăn về trách nhiệm kiềm chế, xử lý của các đơn vị cung cấp nền tảng. Tối qua, TikTok là nền tảng duy nhất ngắt luồng phát của bà Nguyễn Phương Hằng, nhưng thao tác can thiệp diễn ra vô cùng chậm trễ.
Trước thực trạng nhiều người thốt lên "xã hội đang suy đồi, đạo đức xuống cấp" khi xem kẻ công kích là thần tượng, giới chức trách cần sớm đưa ra cảnh báo và chế tài nghiêm khắc để bảo vệ nền kinh tế số cùng truyền thống văn hóa dân tộc.