Giữa bối cảnh căng thẳng leo thang cực điểm, Iran bất ngờ huy động lực lượng thanh niên, nghệ sĩ lập ‘vòng người’ bảo vệ các nhà máy điện trọng yếu. Động thái này diễn ra ngay sát thời hạn ‘tối hậu thư’ mà Tổng thống Donald Trump đưa ra nhằm mở cửa eo biển Hormuz.
Chính quyền Iran vừa phát động chiến dịch "Vòng người của thanh niên Iran vì một tương lai tươi sáng" nhằm bảo vệ các cơ sở hạ tầng năng lượng cốt lõi. Hoạt động này huy động đông đảo vận động viên, nghệ sĩ, sinh viên và thanh niên tập trung quanh các nhà máy điện từ 14 giờ chiều 7/4 (giờ địa phương).
Theo Money Control, đây là nỗ lực biểu tượng nhằm khẳng định ý chí bảo vệ tài sản quốc gia trước các áp lực từ bên ngoài. Các "lá chắn người" được thiết lập trong bối cảnh các mục tiêu dân sự của Iran đang nằm trong tầm ngắm quân sự của Washington.
Đại diện giới chức Iran cho biết sáng kiến này xuất phát từ chính nguyện vọng của tầng lớp trẻ trong nước. Mục tiêu cốt lõi là thể hiện sự đoàn kết và cam kết bảo vệ tương lai đất nước trong giai đoạn an ninh cực kỳ nhạy cảm.
Ông Alireza Rahimi, Phó phụ trách các vấn đề thanh niên Iran, khẳng định: "Sáng kiến lập ‘vòng người’ xung quanh các nhà máy điện được chính thanh niên Iran đề xuất". Tuyên bố này nhấn mạnh tính tự nguyện của lực lượng tham gia chiến dịch.
Vị quan chức này kỳ vọng sự hiện diện của giới trẻ sẽ gửi đi thông điệp mạnh mẽ về tinh thần bền bỉ. "Chúng tôi hy vọng rằng với sự tham gia của thanh niên trên khắp cả nước, vòng người này sẽ được hình thành quanh các nhà máy điện, qua đó cho thấy cam kết của giới trẻ trong việc bảo vệ cơ sở hạ tầng của đất nước và xây dựng một tương lai tươi sáng" – ông Rahimi nói thêm.
Động thái của Tehran được xem là lời đáp trả trực tiếp đối với thời hạn mà Nhà Trắng vừa ấn định. Tổng thống Donald Trump yêu cầu Iran phải mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz trước 20 giờ ngày 7/4 (giờ Mỹ), nếu không sẽ đối mặt hậu quả thảm khốc.
Eo biển Hormuz vốn là mạch máu vận tải năng lượng toàn cầu, việc đóng cửa tuyến đường này gây ảnh hưởng trực tiếp đến thương mại quốc tế. Phía Mỹ cảnh báo sẵn sàng can thiệp quân sự nếu yêu cầu không được thực hiện đúng hạn.
Ông Trump tuyên bố quân đội Mỹ sở hữu năng lực xóa sổ các hạ tầng then chốt như cầu cảng và mạng lưới điện của Iran. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định sức mạnh áp đảo: "Nếu muốn, chúng tôi có thể san phẳng hoàn toàn các mục tiêu đó trước mốc 12 giờ và toàn bộ đòn tấn công chỉ cần 4 giờ để hoàn tất".
Lời đe dọa tấn công trực diện vào các cơ sở dân sự từ phía Mỹ đang vấp phải nhiều tranh cãi dư luận. Giới quan sát lo ngại các kế hoạch quân sự này có thể vi phạm các nguyên tắc về pháp lý quốc tế và nhân đạo.
Hiện thế giới đang nín thở theo dõi diễn biến tại các điểm nóng năng lượng của Iran. Việc sử dụng thường dân làm "lá chắn" quanh nhà máy điện được coi là quân bài chiến lược cuối cùng của Tehran trước sức ép quân sự từ Washington.