Đời sống

Tình báo Hàn Quốc chỉ ra lý do vì sao Triều Tiên 'lạnh nhạt" với Iran trong cuộc xung đột với Mỹ hiện tại

Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc vừa hé lộ những chuyển biến trong trục ngoại giao Bình Nhưỡng - Tehran. Việc Triều Tiên giữ khoảng cách với đối tác lâu năm Iran được cho là nước cờ chiến lược nhằm mở cánh cửa đối thoại trực tiếp với Washington.

Theo Reuters, thông tin từ nghị sĩ Park Sun-won sau cuộc họp kín với Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS), Triều Tiên đang có dấu hiệu điều chỉnh trục ngoại giao. Bình Nhưỡng dường như đang chủ động tạo khoảng cách với Iran, đối tác truyền thống lâu đời của nước này.

Báo cáo từ NIS chỉ ra rằng, kể từ khi xung đột nổ ra vào ngày 28/2, Triều Tiên hoàn toàn không gửi vũ khí hay bất kỳ vật tư quân sự nào cho phía Iran. Đây là sự im lặng đáng chú ý trong bối cảnh khu vực Trung Đông đang biến động mạnh mẽ.

Trong khi Nga và Trung Quốc liên tục đưa ra các tuyên bố cứng rắn, Bộ Ngoại giao Triều Tiên lại chọn cách phát ngôn chừng mực. Xu hướng này nhằm tránh các chỉ trích trực diện nhắm vào Tổng thống Mỹ Donald Trump, thể hiện sự kiềm chế có tính toán.

chu-tich-trieu-tien-kim-jong-un
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: Reuters)

Giới quan sát nhận định, động thái này là bước chuẩn bị cho không gian ngoại giao mới. Bình Nhưỡng đang hướng tới hội nghị thượng đỉnh quan trọng vào tháng 5 tới giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Về mặt kinh tế, Triều Tiên đang gánh chịu áp lực lớn từ hệ lụy của cuộc khủng hoảng Trung Đông. Để duy trì ổn định, quốc gia này đang nỗ lực đảm bảo các nguồn cung cấp dầu mỏ thay thế từ phía Nga.

Hồi cuối tháng 2, tại Đại hội Đảng Lao động, Chủ tịch Kim Jong-un đã đưa ra những tín hiệu mang tính bước ngoặt. Nhà lãnh đạo này dường như không loại trừ khả năng ngồi lại bàn đàm phán với phía chính quyền Washington.

Ông Kim khẳng định không có lý do gì mà hai nước "không thể hòa thuận" nếu Mỹ chấp nhận một điều kiện then chốt. Đó là công nhận tư cách quốc gia hạt nhân của Triều Tiên và chấm dứt các chính sách thù địch.

NIS đánh giá các phát biểu trên là tín hiệu có chủ ý nhằm giữ mối quan hệ tốt đẹp với cá nhân ông Trump. Mục tiêu cuối cùng là đưa Bình Nhưỡng bước vào chương ngoại giao mới sau khi tiếng súng tại Trung Đông tạm lắng.