Đời sống

Giá dầu vượt 100 USD/thùng: Hàng loạt quốc gia cho công chức nghỉ việc, đóng cửa trường học khẩn cấp

Trước cơn bão giá dầu vượt ngưỡng 100 USD/thùng, một làn sóng ứng phó khẩn cấp đang càn quét toàn cầu. Từ việc rút ngắn tuần làm việc, cho học sinh nghỉ học đến miễn phí xe buýt, các quốc gia đang xoay xở bằng những kế hoạch chưa từng có tiền lệ để tiết kiệm từng giọt nhiên liệu.

Theo Business Insider, giá dầu thô lần đầu tiên vượt mốc 100 USD/thùng kể từ năm 2022. Sự leo thang này buộc các chính phủ từ Á sang Âu phải can thiệp sâu vào đời sống xã hội. Những quy định vốn chỉ có trong tiền lệ khẩn cấp nay trở thành giải pháp tình thế bắt buộc để đối phó khủng hoảng.

Tại châu Á, các biện pháp mạnh tay đang được ưu tiên hàng đầu. Điển hình, Philippines đã triển khai tuần làm việc 4 ngày cho khối công chức. Chính quyền nước này yêu cầu tắt thiết bị điện giờ nghỉ trưa, duy trì điều hòa trên 24°C và đẩy mạnh làm việc linh hoạt để giảm tiêu thụ điện năng.

Còn tại Pakistan áp dụng kỷ cương nghiêm ngặt hơn khi yêu cầu 50% công chức làm việc tại nhà. Quốc gia này quyết định đóng cửa tạm thời trường học và rút ngắn thời gian làm việc trong tuần. Người dân còn được khuyến cáo ở nhà xem giải bóng gậy (cricket) thay vì đến trực tiếp sân vận động.

nguon-cung-xang-dau
Các quốc gia đang tìm cách ổn định nguồn cung và chuyển hướng năng lượng bền vững. Ảnh minh họa: Xinhua

Chính sách gây ngạc nhiên nhất thuộc về Sri Lanka khi quốc gia này quyết định cho toàn quốc nghỉ vào thứ Tư hằng tuần. Quy định áp dụng triệt để cho cả cơ quan công quyền và hệ thống giáo dục nhằm giảm thiểu tối đa lượng xăng dầu tiêu thụ trong giao thông và vận hành.

Ngược lại, các quốc gia phát triển như Australia lại chọn cách trợ giá giao thông. Bang Victoria miễn phí hoàn toàn phương tiện công cộng trong một tháng. Tại bang Tasmania, dịch vụ xe buýt và phà miễn phí kéo dài đến hết tháng 7 đã giúp lượng hành khách tăng vọt 20% chỉ sau một tuần.

Chính phủ liên bang Australia cũng thực hiện giảm một nửa thuế nhiên liệu trong 3 tháng để hạ nhiệt thị trường. Trong khi đó, Tây Ban Nha tung gói hỗ trợ khổng lồ 5,8 tỷ USD. Khoản ngân sách này tập trung giảm thuế điện, khí đốt và trợ cấp cho các ngành vận tải, nông nghiệp.

tiet-kiem-nang-luong
Người dân nhiều nước chuyển sang đi xe buýt, đi bộ hay làm việc tại nhà để ứng phó với giá dầu tăng cao. Ảnh minh họa: AstroStar

Đức đối phó bằng cách siết chặt quản lý giá tại các trạm xăng. Các cây xăng chỉ được tăng giá duy nhất một lần mỗi ngày nhưng được giảm giá không giới hạn. Quy định này nhằm chấm dứt tình trạng biến động giá tới 22 lần/ngày gây bức xúc cho người dân.

Tại Đông Nam Á, Thái Lan cảnh báo người dân không tích trữ xăng tại nhà vì nguy cơ cháy nổ. Chính phủ nước này đã tạm dừng xuất khẩu nhiên liệu để ưu tiên nguồn cung nội địa. Indonesia cũng áp đặt hạn mức nghiêm ngặt, mỗi xe cá nhân chỉ được mua tối đa 50 lít xăng/ngày.

Ấn Độ lại điều chỉnh ưu tiên nguồn lực khí đốt từ công nghiệp sang các nhu cầu thiết yếu. Các hộ gia đình, bệnh viện và trường học được ưu tiên cung ứng trước. Tại Ai Cập, đời sống về đêm bị thu hẹp khi cửa hàng, nhà hàng phải đóng cửa trước 21h và tắt đèn quảng cáo.

Bangladesh và Đan Mạch cũng tham gia vào chiến dịch tiết kiệm năng lượng toàn cầu. Trong khi Bangladesh cho sinh viên nghỉ học sớm, Đan Mạch kêu gọi người dân cắt giảm mọi hoạt động tiêu tốn nhiên liệu. Chính phủ Đan Mạch nhấn mạnh: “Mỗi lít nhiên liệu tiết kiệm được đều có ý nghĩa”.

Hàn Quốc đưa ra cảnh báo đanh thép về việc cuộc khủng hoảng này là "một cơn bão kéo dài" chứ không phải cơn mưa rào. Các nước đều đang phải thích nghi với thực tại mới: Năng lượng không còn rẻ. Những thay đổi này có thể thúc đẩy sự dịch chuyển sang năng lượng bền vững trong tương lai.