Nóng: Đã huy động 4 triệu thùng dầu dự phòng, người dân không cần tích trữ xăng dầu
Chính phủ cho biết đã huy động khoảng 4 triệu thùng dầu từ các đối tác nhằm bảo đảm nguồn cung trước mắt, trong bối cảnh thị trường năng lượng biến động và xuất hiện tâm lý tích trữ xăng dầu tại một số địa phương.
Theo VnExpress, chiều 9/3, tại hội nghị chuẩn bị cho kỳ họp Quốc hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính xác nhận Việt Nam đã huy động thành công khoảng 4 triệu thùng dầu từ các đối tác quốc tế. Giải pháp này được đưa ra nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu trước mắt, giải tỏa áp lực tâm lý cho người dân.
Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đang tác động trực tiếp đến chuỗi cung ứng năng lượng, kéo theo chi phí vận tải tăng cao. Theo Thủ tướng, Chính phủ đang chỉ đạo sát sao các bộ, ngành thực hiện các kịch bản ứng phó để điều hành ổn định kinh tế vĩ mô.
"Việt Nam đã huy động khoảng 4 triệu thùng dầu từ các đối tác nhằm bảo đảm nguồn cung trước mắt, góp phần ổn định tâm lý thị trường và đời sống người dân", người đứng đầu Chính phủ khẳng định về nỗ lực bảo đảm an ninh năng lượng trong bối cảnh hiện tại.
Đồng chủ trì hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhận định thị trường xăng dầu đang biến động phức tạp. Lãnh đạo Chính phủ đã khẩn trương làm việc với nhiều quốc gia nhằm tìm kiếm các phương án dự phòng và duy trì dòng chảy năng lượng ổn định cho trong nước.
Báo cáo từ Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng ngày 8/3 chỉ ra hiện tượng người dân tại một số tỉnh phía Bắc, đặc biệt là Hà Nội, đang lo ngại giá tăng hoặc gián đoạn nguồn cung nên đã đổ xô mua xăng dầu dự trữ cá nhân.
Thống kê từ các đơn vị đầu mối như Petrolimex, PVOIL và Xăng dầu Quân đội cho thấy lượng hàng bán ra tại khu vực Hà Nội từ 4-8/3 tăng đột biến 1,5 lần so với trung bình tháng 1. Dù vậy, các doanh nghiệp này cam kết nguồn cung vẫn hoàn toàn được bảo đảm.
Thực tế tại các trạm xăng, cơ quan chức năng ghi nhận nhiều người mang theo can, thùng để mua tích trữ. Một số đại lý buộc phải bán giới hạn theo lượt khách. Hiện lực lượng quản lý thị trường đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm kinh doanh.
Xét về con số thực tế, 4 triệu thùng dầu huy động thêm tương đương khoảng 636.000 m3. Lượng nhiên liệu này đủ sức đáp ứng nhu cầu tiêu thụ toàn quốc trong khoảng 10 ngày, dựa trên mức tiêu thụ bình quân năm 2025 là 2,2 triệu m3 mỗi tháng.
Tổng sản lượng tiêu thụ xăng dầu cả nước trong năm 2025 ước đạt 26,4 triệu m3, tấn. Tính đến cuối năm, lượng tồn kho vẫn duy trì ở mức 1,7 triệu m3, tấn. Đây là ngưỡng dự trữ an toàn, tuân thủ đúng các quy định hiện hành về an ninh năng lượng.
Sự can thiệp kịp thời từ Chính phủ với nguồn cung bổ sung 4 triệu thùng dầu được kỳ vọng sẽ hạ nhiệt ngay lập tức tình trạng sốt ảo. Người dân được khuyến cáo không nên tích trữ gây mất an toàn và lãng phí không cần thiết.