Đời sống

Sốt xình xịch vì tin đồn hết xăng: Bộ Công Thương lên tiếng khẩn

Trước thông tin cửa hàng xăng dầu tại Hà Nội treo biển hết hàng, Bộ Công Thương đã chính thức lên tiếng về thực trạng nguồn cung. Dù áp lực từ căng thẳng địa chính trị thế giới leo thang, các kịch bản đảm bảo năng lượng nội địa đang được triển khai quyết liệt.

Theo báo Dân trí, ngày 6/3, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã cập nhật diễn biến mới nhất về thị trường xăng dầu. Động thái này diễn ra ngay sau khi một điểm bán tại Hà Đông, Hà Nội thông báo cạn kiệt nguồn hàng vào tối 5/3, gây xôn xao dư luận.

Theo ghi nhận, Cửa hàng xăng dầu Indel Hà Đông (164 Quang Trung) đã tạm dừng phục vụ vì hết xăng. Ông Đặng Văn Dũng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển INDEL, cho biết dù đã nỗ lực kết nối với 10 đầu mối cung ứng nhưng vẫn không thể nhập hàng.

Tình trạng này xuất phát từ những biến động phức tạp tại Trung Đông, gây nghẽn mạch cung ứng qua eo biển Hormuz. Dù giá bán lẻ trong nước vừa điều chỉnh tăng, mức chiết khấu tại kho vẫn duy trì ở ngưỡng 0 đồng, tạo áp lực lớn cho các đơn vị bán lẻ.

cua-hang-het-xang-dau
Cửa hàng xăng dầu ở Hà Nội treo biển hết xăng trong tối ngày 5/3 (Ảnh: Thanh Thương).

Tuy nhiên, cơ quan quản lý khẳng định tổng nguồn cung nội địa vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Theo báo cáo từ PVN, sản lượng dầu thô khai thác hiện duy trì khoảng 180.000 thùng/ngày, phần lớn trong số đó được ưu tiên điều tiết trực tiếp cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Về năng lực sản xuất, Nhà máy lọc dầu Dung Quất đang vận hành vượt định mức, đạt khoảng 118% công suất. Đơn vị này cam kết đảm bảo đầy đủ sản lượng theo hợp đồng đã ký kết với các thương nhân đầu mối ít nhất cho đến hết tháng 4/2026.

Song song đó, Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn cũng đang duy trì hoạt động ổn định với nguồn nguyên liệu dồi dào. Sự phối hợp của hai "trụ cột" lọc dầu này đảm bảo cung ứng thông suốt cho thị trường trong tháng 3, kết hợp cùng lượng hàng nhập khẩu và dự trữ.

gia-xang-dau
Bộ Công Thương khẳng định đủ xăng dầu đến hết tháng 3, người dân không nên tích trữ. Ảnh minh họa.

Bộ Công Thương dự báo nếu xung đột Trung Đông kéo dài sang tháng 4, thị trường có thể đối mặt thêm nhiều thách thức. Chính phủ và các bộ ngành đang khẩn trương chỉ đạo, tháo gỡ rào cản để hỗ trợ tối đa cho hoạt động sản xuất và nhập khẩu xăng dầu.

Cơ quan chức năng khuyến nghị người dân nên giữ tâm lý bình tĩnh, thực hành tiết kiệm năng lượng và ưu tiên sử dụng phương tiện công cộng hoặc xe điện. Việc tích trữ xăng dầu tại nhà là không cần thiết và tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an toàn.

Đối với các đơn vị kinh doanh, Bộ yêu cầu tuyệt đối không găm hàng hay bán cầm chừng để trục lợi. Các doanh nghiệp cần nâng cao đạo đức kinh doanh, chủ động duy trì nguồn hàng trong hệ thống phân phối để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước nhấn mạnh: "Trong những thời điểm thị trường biến động mạnh, việc duy trì nguồn cung thông suốt, ngay cả khi lợi nhuận có thể giảm cũng thể hiện trách nhiệm xã hội và tinh thần đồng hành cùng đất nước của cộng đồng doanh nghiệp".