Iran ra 3 điều kiện ‘khủng’ để dừng cuộc chiến với Mỹ và Israel, bác bỏ loạt đề xuất ngừng bắn
Trước các đòn không kích tàn khốc từ Mỹ và Israel, Iran vừa chính thức đưa ra 3 điều kiện ‘ngặt nghèo’ để chấm dứt xung đột. Tehran không chỉ yêu cầu bồi thường thiệt hại mà còn kiên quyết đòi quyền vận hành toàn bộ chu trình nhiên liệu hạt nhân bất chấp áp lực quân sự.
Theo Guardian, giữa bối cảnh chiến sự leo thang, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vừa công bố những yêu cầu then chốt để lập lại hòa bình. Tehran khẳng định chỉ dừng cuộc chiến nếu nhận được bồi thường và các bảo đảm an ninh tuyệt đối từ phía Mỹ và Israel.
Ngày 11/3, ông Pezeshkian nêu rõ bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm việc chi trả thiệt hại và công nhận các quyền hợp pháp của nước này. Đây được xem là lập trường cứng rắn của Iran trước những tổn thất nghiêm trọng sau các đợt không kích.
“Trong các cuộc trao đổi với lãnh đạo Nga và Pakistan, tôi đã tái khẳng định cam kết của Iran đối với hòa bình trong khu vực. Con đường duy nhất để chấm dứt cuộc chiến này là công nhận các quyền hợp pháp của Iran, thanh toán bồi thường, và những bảo đảm quốc tế vững chắc chống lại các hành động gây hấn trong tương lai”, ông Pezeshkian nhấn mạnh.
Tehran bác bỏ trung gian, đòi quyền hạt nhân
Thông tin từ kênh Al Mayadeen cho biết Iran đã khước từ các sáng kiến ngừng bắn gần đây. Dù các cường quốc như Nga, Trung Quốc và Pháp đã nỗ lực làm trung gian, Tehran vẫn đánh giá những đề xuất này là chưa thỏa đáng.
Chính phủ Iran yêu cầu các cam kết cụ thể hơn, đặc biệt là văn bản ký kết cho phép nước này thực hiện toàn bộ chu trình nhiên liệu hạt nhân. Điều này đồng nghĩa với việc Iran muốn duy trì năng lực tại các nhà máy điện hạt nhân của mình.
Thứ trưởng Ngoại giao Kazem Gharibabadi xác nhận Nga, Trung Quốc và Pháp đã tiếp cận để thảo luận về lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên, ông khẳng định điều kiện tiên quyết là phải có bảo đảm sự gây hấn từ đối phương sẽ không tái diễn.
Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố thẳng thừng rằng Iran không chủ động tìm kiếm một lệnh ngừng bắn. Ngoại trưởng Abbas Araqchi cũng nhận định triển vọng đàm phán với Washington là rất thấp dưới thời Lãnh tụ Tối cao mới Mojtaba Khamenei.
Mỹ tuyên bố chiến dịch không kích "gần hoàn tất"
Chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel bắt đầu từ cuối tháng 2 đã gây thiệt hại nặng nề cho Tehran. Các đợt tấn công khiến Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei và nhiều quan chức cấp cao thiệt mạng, đồng thời xóa sổ hàng trăm bệ phóng tên lửa.
Để đáp trả, Iran đã tổ chức các cuộc tấn công nhắm vào căn cứ quân sự và cơ quan ngoại giao Mỹ khắp Trung Đông. Đây là cuộc đối đầu trực diện thứ hai giữa các bên trong vòng chưa đầy một năm qua.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chiến dịch không kích hiện đã “gần hoàn tất” khi bước sang ngày thứ 10. Ông khẳng định quân đội Mỹ đã đạt được hầu hết các mục tiêu chiến lược đề ra và đi trước tiến độ so với kế hoạch 6 tuần ban đầu.
Hôm 11/3, trao đổi với Axios, ông Trump nhận định tại Iran hiện “hầu như không còn mục tiêu nào đáng để tấn công”. Theo ông, mức độ thiệt hại gây ra cho đối phương lớn hơn nhiều so với dự tính ban đầu của Washington.
“Chỉ còn lặt vặt một chút thôi… Bất cứ khi nào tôi muốn cuộc chiến kết thúc, nó sẽ kết thúc”, ông Trump cho biết. Dù đưa ra những thông điệp có phần trái chiều, ông Trump vẫn khẳng định chiến dịch đang diễn ra rất thuận lợi.
Trước đó, ông Trump từng cáo buộc Tehran vẫn âm mưu sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, trong phát biểu mới nhất, ông tự tin rằng cuộc chiến sẽ sớm đi đến hồi kết khi các cơ sở hạ tầng quan trọng của Iran đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.