Đời sống

Iran nã pháo hai tàu hàng quốc tế, giá dầu thế giới chao đảo dữ dội

Iran xác nhận lực lượng IRGC tấn công hai tàu trên Eo biển Hormuz ngày 11/3, làm gia tăng rủi ro an ninh hàng hải và đẩy giá dầu thế giới tăng trở lại sau đợt giảm trước đó.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 11/3 xác nhận đã tấn công hai tàu hoạt động tại Eo biển Hormuz. Sự việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực Vịnh Ba Tư gia tăng, đồng thời khiến giá dầu thế giới bật tăng trở lại sau khi giảm mạnh trước đó.

Theo thông tin từ IRGC, tàu chở hàng treo cờ Thái Lan “Mayuree Naree” bị bắn sau khi “phớt lờ cảnh báo và cố tình đi qua Eo biển Hormuz một cách bất hợp pháp”.

Hình ảnh do Hải quân Hoàng gia Thái Lan công bố cho thấy khói đen bốc lên từ thân tàu, trong khi các xuồng cứu sinh xuất hiện trên mặt nước xung quanh khu vực xảy ra sự cố.

Hải quân Oman cho biết đã giải cứu được 20 thủy thủ từ con tàu này và hiện đang nỗ lực để cứu ba thành viên thủy thủ đoàn còn lại.

hai-quan-hoang-gia
(Ảnh: Hải quân Hoàng gia Thái Lan)

IRGC cũng thông báo một tàu khác mang cờ Liberia, “Express Rome”, “bị trúng đạn pháo của Iran sáng 11/3 sau khi phớt lờ cảnh báo từ Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran”.

Dữ liệu theo dõi tàu từ MarineTraffic cho thấy cả hai phương tiện hàng hải này đều hiện diện tại Eo biển Hormuz vào đầu ngày 11/3, khu vực được xem là tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng bậc nhất thế giới.

Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) cho biết kể từ khi xung đột bùng phát ngày 28/2, đã ghi nhận ít nhất 13 vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền hoạt động quanh Vịnh Ba Tư, Eo biển Hormuz và Vịnh Oman.

Diễn biến mới nhất lập tức tác động đến thị trường năng lượng. Giá dầu thế giới tăng khoảng 4%, lên mức 91 USD/thùng sau khi giảm vào đầu ngày.

Cùng ngày, Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih Birol cho biết các nước thành viên đã “nhất trí quyết định tung ra lượng dự trữ dầu khẩn cấp lớn nhất trong lịch sử của cơ quan này”. Theo đó, “các nước IEA sẽ cung cấp 400 triệu thùng dầu cho thị trường để bù đắp nguồn cung bị mất do việc đóng”.