Thể thao

Đặt mục tiêu thống trị V.League, bầu Đức chính thức 'thay tướng' ở HAGL

Đặt mục tiêu thống trị V.League, bầu Đức chính thức 'thay tướng' ở HAGL

Mới đây, Chủ tịch CLB bóng đá HAGL - ông Đoàn Nguyên Đức đã quyết định thay đổi cơ cấu nhân sự và định hướng của Học viện bóng đá HAGL sau 15 năm thành lập từ 2007. Theo đó, kể từ ngày 1/7,  ông Trần Văn Quỳnh sẽ là người đứng đầu Học viện HAGL thay cho ông Nguyễn Tấn Anh.

Theo thông tin nhận được, Học viện bóng đá HAGL sẽ nhận khoản đầu tư lên tới 30 tỷ đồng với chiến lược phát triển trong vòng 10 năm từ 2022 tới 2032. Tầm nhìn và sứ mệnh của chương trình hợp tác là “Vì tương lai bóng đá Việt Nam". Người chịu trách nhiệm cho dự án là ông Trần Văn Quỳnh, một doanh nhân ở Kon Tum.

Ông Trần Văn Quỳnh (phải) thay thế ông Nguyễn Tấn Anh, trở thành tân Giám đốc Học viện Bóng đá HAGL.

Trước khi được bổ nhiệm vào chiếc ghế Giám đốc Học viện, ông Quỳnh từng là trưởng đoàn U13 đến U21 HAGL tham dự các giải quốc gia. Theo thông tin được công bố, trong giai đoạn 10 năm từ 2022 đến 2032, học viện HAGL sẽ hoàn thành 2 khoá huấn luyện chu kỳ 7 năm với mục tiêu đóng góp cho đội U23 và tuyển Việt Nam từ 12 đến 15 cầu thủ.

Trước đó, tại Hội thảo Xây dựng thương hiệu cho Đội tuyển Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Anh cho biết: “Trong giai đoạn 2021-2026, HAGL phấn đấu đoạt 2 chức vô địch quốc gia, 1 danh hiệu Cúp Quốc gia, thi đấu thành công ở AFC Champions League, phấn đấu đóng góp cho ĐTQG và U23 Việt Nam từ 10-12 cầu thủ”.

HAGL đặt mục tiêu thống trị V.League trong giai đoạn 2021-2026.

Dù có sự thay đổi lớn ở Ban lãnh đạo nhưng triết lý của Học viện bóng đá HAGL vẫn không thay đổi. Đội bóng phố Núi vẫn sẽ hướng tới lối chơi phối hợp ngắn, ban bật đẹp mắt, ứng xử văn hóa, fair-play với cầu thủ đối phương, tôn trọng các quyết định của trọng tài, tôn trọng khán giả và thân thiện với mọi người.

Có thể thấy rằng bầu Đức đang rất quyết tâm đưa HAGL tìm lại ánh hào quang. Kể từ sau lứa Công Phượng, đội chủ sân Pleiku cũng không còn sản sinh ra nhiều tài năng sáng giá cho bóng đá Việt Nam. Chính vì vậy, người hâm mộ đang rất kỳ vọng vào kế hoạch phát triển dài hạn của HAGL.

Đội bóng phố Núi sẽ đến làm khách trên sân của Bình Định ở vòng 5 V.League 2022.

Về phần thầy trò HLV Kiatisak, Công Phượng và các đồng đội đang tập trung chuẩn bị cho vòng 5 V.League 2022. HAGL sẽ tới làm khách trên sân của CLB Bình Định với mục tiêu giành trọn vẹn 3 điểm qua đó chấm dứt chuỗi 4 trận toàn hòa và thua. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 18h ngày 2/7.

HLV Kiatisak tuyển đồng đội cho Công Phượng – Xuân Trường – Văn Thanh

 

ĐT Việt Nam nối dài 'cơn ác mộng' chấn thương, HLV Park đứng ngồi không yên với thủ quân Viettel FC

(Techz.vn) ĐT Việt Nam đang trải qua cơn bão chấn thương khi rất nhiều trụ cột nghỉ thi đấu dài hạn. Mới đây, HLV Park Hang-seo tiếp tục nhận tin dữ khi thủ quân của Viettel FC gặp vấn đề ở đầu gối sau pha va chạm ở AFC Cup 2022.