Thể thao

Gã khổng lồ châu Á có thay đổi đặc biệt, Quang Hải được 'trải thảm đỏ' để ra nước ngoài thi đấu?

Gã khổng lồ châu Á có thay đổi đặc biệt, Quang Hải được 'trải thảm đỏ' để ra nước ngoài thi đấu?

Theo thông tin từ tờ The Age, Hiệp hội các giải đấu chuyên nghiệp Australia (APL) cũng là đơn vị tổ chức giải VĐQG nước này đang đề xuất với LĐBĐ Australia về những thay đổi rất đáng chú ý trong quy định cầu thủ nước ngoài. Ở thời điểm hiện tại, mỗi đội bóng tại A-League được quyền đăng ký 5 ngoại binh.

Để giúp gia tăng sức mạnh thì hầu hết các CLB đều lựa chọn những cầu thủ đến từ châu Âu hoặc Nam Mỹ cho suất ngoại binh. Mặc dù vậy, APL muốn đề xuất lên Liên đoàn bóng đá Australia về việc suất ngoại binh được chuyển thành "4+1", tức là 4 cầu thủ nước ngoài không giới hạn quốc tịch và 1 cầu thủ châu Á bắt buộc.

Giải VĐQG Australia thay đổi quy định về số lượng ngoại binh?

Động thái này nhằm gia tăng số cầu thủ châu Á đến thi đấu tại giải VĐQG Australia bởi LĐBĐ Australia cũng trực thuộc AFC và giải VĐQG nước này cũng nằm trong hệ thống của LĐBĐ châu Á. Cũng theo thông tin từ The Age, các cầu thủ Trung Đông và Đông Nam Á sẽ là đối tượng được ưu tiên. 

Lý do là bởi những quốc gia ở khu vực này có lượng kiều bào rất lớn đang sinh sống tại Australia và việc chiêu mộ dàn sao từ Trung Đông và Đông Nam Á sẽ giúp các đội bóng gia tăng đáng kể lượng cổ động viên. The Age nêu ra 3 cầu thủ có thể đến A-League ngay sau khi quy định này được thông qua, trong đó nổi bật là cầu thủ tuyển Việt Nam Nguyễn Quang Hải.

Quang Hải lọt vào mắt xanh của những đội bóng tại Australia

Quang Hải là nhân tố nổi bật trong trận đấu vừa giữa Australia và ĐT Việt Nam ở Vòng loại World Cup 2022. Thời gian vừa qua, trò cưng của HLV Park Hang-seo cũng nhận được rất nhiều lời mời xuất ngoại nhưng Quang Hải vẫn chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào. 

Giành Quả bóng vàng Việt Nam khi chỉ mới 20 tuổi, Quang Hải đã trở thành ngôi sao số một của bóng đá Việt Nam trong những năm vừa qua. Với những phẩm chất đã được thể hiện, tiền vệ sinh năm 1997 hoàn toàn đủ khả năng trở thành 1 cầu thủ được ưa thích tại A-League. 

Quang Hải hoàn toàn đủ khả năng để có thể tỏa sáng tại Australia

Các đội bóng như ở Sydney hay Melbourne sẽ rất muốn đưa Quang Hải về để gia tăng thêm lượng CĐV Việt Nam. CLB Hà Nội cũng đã đưa ra tuyên bố rằng sẽ hỗ trợ hết sức có thể nếu như cầu thủ 24 tuổi muốn ra nước ngoài thi đấu. Quyết định xuất ngoại hay không vẫn nằm ở bản thân Quang Hải.

Không chỉ riêng Quang Hải Hải, sau 2 trận đấu gặp tuyển Australia ở Vòng loại World Cup 2022, 1 số cầu thủ khác của ĐT Việt Nam cũng đã lọt vào mắt xanh của các nhà quản lý bóng đá Australia. Ông Danny Townsend, Giám đốc điều hành của APL cho biết: "Tôi đã xem các trận đấu của tuyển Việt Nam với tuyển Australia, có vài cầu thủ chơi đủ tốt để đến A-League."

Thầy Park NHẬN TIN VUI SỐC Từ Quang Hải, Đoàn Văn Hậu. Seagame 31 Việt Nam Vô Đối

 

ĐT Việt Nam bất ngờ khủng hoảng, HLV Park thẳng tay 'trừng phạt' trụ cột sau trận thắng Trung Quốc?

(Techz.vn) ĐT Việt Nam đã có được chiến thắng ấn tượng trước Trung Quốc ở Vòng loại World Cup 2022 nhưng sau trận đấu này những chiến binh sao vàng bất ngờ gặp biến cố lớn và buộc HLV Park Hang-seo phải có động thái cứng rắn?