Khám phá mới

Kho báu trị giá hàng chục nghìn tỷ nhưng không một ai dám đụng vào vì lo sợ một điều

Kho báu trị giá hàng chục nghìn tỷ nhưng không một ai dám đụng vào vì lo sợ một điều

Trị giá hàng nghìn tỷ thế nhưng quặng vàng này lại không bị trộm suốt thời gian qua, lý do thực sự là gì?

Vào năm 2015 các nhà khoa học đã tiến hành khai thác quặng tại công viên mỏ quốc gia Toại Xương tại tại thành phố Lệ Thủy, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Tại đây họ vô tình chứng kiến một sự kiện lạ trong cuộc đời, một khối đá lớn lấp lánh ánh vàng dần lộ ra và ngay khi người ta phát hiện ra hòn đá này, nhiều người đã hợp sức cùng nhau đào nó lên. Thế nhưng mọi người đã thất bại vì hòn đá quá lớn và sau đó phải nhờ tới máy móc và công nghệ.

Sau khi các chuyên gia làm việc và phân tích rõ ràng, họ kết luận đây là một khối đá quặng tự nhiên, khối đá này nặng tới 45 tấn. Khối đá này tổng hợp của cả vàng lẫn bạc thế nhưng phần trăm vàng chiếm nhiều hơn. Theo ước tính của các chuyên gia thì khối đá này có trị giá khoảng 12 tỷ NDT tương đương hơn 41 nghìn tỷ đồng.

Vào thời điểm các chuyên gia tìm thấy khối quặng này, nó được công nhận là quặng vàng đơn lẻ lớn nhất thế giới. Các chuyên gia cũng đã bôi một lớp sơn bột vàng lên toàn bộ bề mặt của quặng và để nó ở lối vào công viên, các du khách và người dân có thể chiêm ngưỡng nó.

Vậy khối quặng trị giá hàng nghìn tỷ này luôn được để lộ thiên tại công viên nhưng tuyệt nhiên từ trước tới nay nó chưa từng bị ai lấy trộm, lý do tại sao?

Thứ nhất, quặng vàng được bảo vệ 24/24 bởi nhóm nhân viên của công viên mỏ quốc gia Toại Xương.

Thứ hai, quặng vàng này có kích thước quá lớn. Nếu có người có ý định trộm sẽ cần nhiều thời gian và máy móc hỗ trợ. Ngoài ra, dùng máy để mang đi sẽ gây ra tiếng động lớn và dễ bị phát hiện. Hơn nữa, xung quanh có rất nhiều camera giám sát nên dù "kho báu" này được đặt ngoài trời cũng không ai dám đánh cắp.

Được biết công viên này là một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng với tổng diện tích rộng tới 3360 ha. Công viên này có chứa nhiều hang động đan xen với nhau và là một điểm du lịch thuộc cấp 4A tại Trung Quốc, thu hút rất động lượng khách hàng năm và các chuyên gia tới tìm tòi, nghiên cứu.